Châu Á: 102 triệu USD cho cuộc chiến chống cúm gia cầm

  •  
  • 37

Một quan chức cấp cao của Liên hiệp quốc hôm nay cho biết chi phí cho cuộc chiến chống sự lây lan của cúm gia cầm tại các nước Đông Nam Á trong vòng 2-3 năm tới sẽ lên tới 102 triệu USD.

“Nếu dịch bệnh lây lan từ đông Âu sang châu Phi, chúng ta sẽ cần thêm 75 triệu USD cho trường hợp khẩn cấp”, Subhash Morvaria, một quan chức thuộc Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) tại Bangkok cho biết. Ông thúc giục các nước chống cúm gia cầm như là biện pháp chính để ngăn ngừa cúm gia cầm biến thể thành một dạng virus cúm người có thể gây ra đại dịch trên toàn cầu.

“Khi dịch bệnh vẫn còn diễn ra ở gia cầm nuôi trong gia đình, nó vẫn là mối đe dọa đối với con người. Vì vậy cần phải tập trung chống bệnh ở động vật”, ông nói.

Sáng nay, Larry Granger, một quan chức Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng cho rằng các quốc gia khu vực Thái Bình Dương cần hợp tác với nhau để chống cúm gia cầm và có thể phải chống cả một đại dịch cúm ở người. “Mỗi quốc gia nên có những biện pháp đối phó với cúm gia cầm và cần hợp tác với nhau chống cúm. Chúng ta không thể chỉ tập trung vào sức khỏe con người và hậu quả của đại dịch cúm mà không xem xét đến tác động của nó đối với sức khỏe động vật và chim di trú, đối tượng có thể khiến cho đại dịch xảy ra", ông nói.

Cũng trong hôm nay, Bộ trưởng ngoại giao Australia, Alexander Downer, kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh trước các lo ngại ngày càng tăng cao về sự lây lan của cúm gia cầm. “Chúng ta không nên hoảng loạn vào lúc này và chúng ta cũng đừng phóng đại quá mức nguy cơ dịch bệnh”, ông nói trước khi bắt đầu tham dự cuộc họp với các quan chức của 21 nước thành viên diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam và Campuchia, hai quốc gia đều có trường hợp người tử vong vì cúm gia cầm, hôm nay đã yêu cầu các nước trợ giúp kỹ thuật và tài chính trong cuộc chiến chống cúm gia cầm.

T.VY (Tổng hợp)

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 37