Châu Á trở thành trùm sò về thư rác

  •  
  • 49

Không một châu lục nào trung chuyển thư rác nhiều bằng châu Á, hãng bảo mật Sophos xác nhận.

Nguồn: Kilianwicks

Châu Á chiếm tới 42,8% lượng thư rác mà mạng theo dõi thư rác toàn cầu của Sophos ghi nhận được, bỏ xa Bắc Mỹ ở vị trí số 2 với 25,6%.

Hai năm trước, Bắc Mỹ là tội đồ số một của làng diệt thư rác, khi chiếm tới hơn một nửa tổng lượng thư rác của cả thế giới. Giờ thì theo Sophos, cả Bắc Mỹ lẫn Nam Mỹ cộng lại cũng chưa đuổi kịp tỷ lệ của châu Á.

Ông Graham Cluley, nhà tư vấn công nghệ cấp cao của Sophos cho hay Châu Âu cũng ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong guồng máy thư rác, với tỷ lệ luân chuyển thư rác ...xấp xỉ Bắc Mỹ (25%). Ông tỏ vẻ sẽ không hề ngạc nhiên, nếu như châu Âu qua mặt Bắc Mỹ trong tháng tới.

Nếu xẻ dọc theo bảng quốc gia, Mỹ vẫn là quốc gia đầu sỏ về thư rác với 23,1%. Trung Quốc và Hồng Kông cùng về đích thứ hai với 21,9%, trong khi Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 3 với 9,8%.

Theo phân tích của Sophos, Trung Quốc sở hữu rất nhiều máy tính chạy các phiên bản Windows đời cũ và đây chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ thư rác tăng cao, do các máy tính này bao giờ cũng rất sơ hở và dễ dàng bị spammer khai thác.

Ngược lại, Hàn Quốc lại là một mục tiêu đặc biệt hấp dẫn của spammer, do cơ sở hạ tầng công nghệ nước này hiện đại. Hơn nữa, nếu thiết lập được một mạng máy tính zombie tại đây thì kẻ tấn công không khác gì... trúng xổ số, vì lợi ích kinh tế là rất lớn. "Hàn Quốc có cơ sở hạ tầng Internet tuyệt hảo, kết nối siêu nhanh, vì thế mà họ đang trở thành mỏ vàng trong mắt spammer", Cluley cho biết.

Một bản báo cáo khác của ZDNet nhận thấy mặc dù công nghệ bảo mật đã có rất nhiều tiến bộ, song lượng thời gian mà giới IT phải dành để bảo vệ hệ thống, chiến đấu với thư rác và virus không hề giảm.

"Top 10 virus trong vòng 10 tháng qua đều là những con virus rất cũ. Rõ ràng là cuộc chạy đua của con người đã không thể thắng nổi virus và thư rác. Chúng ta vẫn đang bị dội bom", Cluley nói.

Tuy nhiên, Cluley không quên nhấn mạnh rằng Microsoft đã tạo được vài thay đổi lớn với XP Service Pack 2. Kẻ hacker khó xâm nhập vào các hệ thống Windows hơn, do tường lửa rất kiên cố và cơ chế cập nhật tự động mặc định các miếng vá bảo mật của SP2.

Hãng bảo mật McAfee ví von tình thế giữa giới bảo mật với các spammer cũng giống như một ván cờ vậy. "Spammer cố chiếu tướng người tiêu dùng và chúng tôi cố gắng dùng quân cờ để cản chúng, rồi chúng lại có nước đi khác".

Cả McAfee và Sophos đều nhất trí rằng thư rác khó lòng biến mất được, vì thế, các ISP, doanh nghiệp và người dùng tốt nhất là nên chạy các phần mềm diệt thư rác. Việc bắt giữ một loạt spammer gần đây cũng được đánh giá cao, song rõ ràng là muốn làm cho giới spammer chùn chân, chúng ta cần có sự quyết liệt hơn nữa.

Thiên Ý

Theo CNET, VietNamNet
  • 49