Chỉ cần 75.000 USD bạn sẽ có 2 giờ trải nghiệm cảm giác lơ lửng ngoài "rìa không gian"

  •   2,73
  • 2.101

Một công ty có tên World View cho biết họ đang chuẩn bị kế hoạch cung cấp dịch vụ mới, đưa con người lên đến "rìa không gian" - khoảng 32km so với mặt nước biển, thông qua khinh khí cầu vào cuối năm 2016.

Mặc dù cho đến hiện tại, chưa có bất cứ sự đồng thuận nào về việc đến độ cao bao nhiêu thì "không gian" chính thức bắt đầu, Liên đoàn Du hành vũ trụ quốc tế cho rằng con số đó vào khoảng 100km. Theo quy định này, công ty sẽ cung cấp cho bạn cỡ 5 giờ trải nghiệm, ở độ cao bằng ⅓ khoảng cách nói trên.

Trong suốt hành trình, hành khách sẽ được thưởng thức các loại cocktail với cảnh quan tuyệt đẹp, chiêm ngưỡng các vì sao, bóng tối của không gian và độ cong của Trái đất. Tất cả được gói gọn vào một tấm vé trị giá 75.000 USD.

Dưới đây là một số hình ảnh mô tả những gì bạn sẽ thực sự được "chìm đắm" trong chuyến đi, mời các bạn theo dõi:

Sau khi đến địa điểm khởi hành, 6 hành khách cùng 2 thành viên phi hành đoàn sẽ leo lên một khoang chứa lớn chịu áp lực, bao gồm một phòng tắm và một quầy bar.
Sau khi đến địa điểm khởi hành, 6 hành khách cùng 2 thành viên phi hành đoàn sẽ leo lên một khoang chứa lớn chịu áp lực, bao gồm một phòng tắm và một quầy bar.

Với tầm nhìn lên đến 360 độ cùng kết nối internet, bạn có thể tranh thủ check-in, tự sướng các kiểu rồi up lên Facebook.
Với tầm nhìn lên đến 360 độ cùng kết nối internet, bạn có thể tranh thủ check-in, tự sướng các kiểu rồi up lên Facebook (hoặc mạng xã hội khác) ngay tức khắc.​

Để đưa cabin lên không trung, một khí cầu polyetylen khổng lồ sẽ được bơm căng phồng bởi khí hê-li.
Để đưa cabin lên không trung, một khí cầu polyetylen khổng lồ sẽ được bơm căng phồng bởi khí hê-li.

Khi hê-li đã hoàn toàn lấp đầy khinh khí cầu, hành khách sẽ được đưa lên tới độ cao khoảng 30 cây số.
Khi hê-li đã hoàn toàn lấp đầy khinh khí cầu, hành khách sẽ được đưa lên tới độ cao khoảng 30 cây số. Để dễ hình dung, máy bay phản lực thương mại đạt độ cao khoảng 13,7km, và con số này là gần 23km đối với máy bay do thám U2.

Quá trình đi đến độ cao định sẵn mất khoảng 90 phút.
Quá trình đi đến độ cao định sẵn mất khoảng 90 phút.

Ở độ cao gần 30km so với bề mặt, bạn sẽ được nhìn thấy các ngôi sao một cách rõ ràng nhất...
Ở độ cao gần 30km so với bề mặt, bạn sẽ được nhìn thấy các ngôi sao một cách rõ ràng nhất...

...cùng không gian rộng lớn bao trùm bởi một màu đen huyền bí.
...cùng không gian rộng lớn bao trùm bởi một màu đen huyền bí.

Bạn sẽ biết thế nào là "đường cong" mềm mại của Quả địa cầu.
Bạn sẽ biết thế nào là "đường cong" mềm mại của Quả địa cầu.

Hành khách sẽ được thưởng thức điều này trong khoảng 2 giờ.
Các phi hành gia cho rằng khoảng cách quá xa sẽ khiến những gì diễn ra ở Trái đất dường như quá nhỏ bé và hầu như không đáng kể. Hành khách sẽ được thưởng thức điều này trong khoảng 2 giờ.

Khi chuẩn bị hạ cánh, phần khí cầu tách ra ở độ cao khoảng 15km, sau đó dù lượn ParaWing sẽ được kích hoạt bung ra.
Khi chuẩn bị hạ cánh, phần khí cầu tách ra ở độ cao khoảng 15km, sau đó dù lượn ParaWing sẽ được kích hoạt bung ra.

Khí cầu sẽ rơi xuống đất và nhân viên World View sẽ nhặt về để sử dụng cho lần sau.
Khí cầu sẽ rơi xuống đất và nhân viên World View sẽ nhặt về để sử dụng cho lần sau.

Khoảng 4-5 giờ sau, khi đã hạ cánh an toàn, công ty sẽ cử một máy bay phản lực đến để đưa hành khách về nơi xuất phát.
Khoảng 4-5 giờ sau, khi đã hạ cánh an toàn, công ty sẽ cử một máy bay phản lực đến để đưa hành khách về nơi xuất phát. Tùy thuộc vào thời gian trong năm, khoảng cách giữa điểm đi và đích có thể nằm trong khoảng từ 0 - 483km.


World View cho rằng việc đưa con người lên đến "rìa không gian" bằng khí cầu thực sự an toàn và đáng tin cậy.
World View cho rằng việc đưa con người lên đến "rìa không gian" bằng khí cầu thực sự an toàn và đáng tin cậy.

Các nhà khoa học hàng đầu đến từ NASA, bao gồm cả phi hành gia Mark Kelly cũng tham gia nghiên cứu.
Các nhà khoa học hàng đầu đến từ NASA, bao gồm cả phi hành gia Mark Kelly cũng tham gia nghiên cứu. Hơn nữa, Alan Stern - cựu giám đốc khoa học của NASA, nhà nghiên cứu chính của sứ mệnh New Horizons cũng nhận lời tham gia dự án.

Thách thức lớn mà công ty phải vượt qua là tính khả thi và các tiêu chuẩn an toàn.
Thách thức lớn mà công ty phải vượt qua là tính khả thi và các tiêu chuẩn an toàn.

Một chuyến bay thử nghiệm đã thành công vào hè năm 2014, khi họ nâng một nguyên mẫu nhỏ hơn lên đến độ cao hơn 36 cây số.
Một chuyến bay thử nghiệm đã thành công vào hè năm 2014, khi họ nâng một nguyên mẫu nhỏ hơn lên đến độ cao hơn 36 cây số.

World View đặt mục tiêu bắt đầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng vào cuối năm 2016.
World View đặt mục tiêu bắt đầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng vào cuối năm 2016.

Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mới được phép tham gia, và phải có sự giám sát của người lớn.​
Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mới được phép tham gia, và phải có sự giám sát của người lớn.​

Nếu đã chuẩn bị đủ tiền thì hãy thử dịch vụ này một lần nhé!
Nếu đã chuẩn bị đủ tiền thì hãy thử dịch vụ này một lần nhé!

Cập nhật: 13/01/2016 Theo Tinh Tế
  • 2,73
  • 2.101