Chiếc mặt nạ sinh điện

  •  
  • 2.199

Joao Paulo Lammoglia, người Braxin, đã nghĩ ra một thiết bị tận dụng năng lượng từ sự hô hấp của chủ nhân dưới hình thức mặt nạ. Với sáng kiến này, tác giả đã được trao giải thưởng phát minh xuất sắc.

Mặt nạ thu năng lượng từ sự hô hấp của chủ nhân.
Mặt nạ thu năng lượng từ sự hô hấp của chủ nhân.

Tác giả cho biết: “Chiếc mặt nạ gọi là AIRE có thể dùng trong bất cứ tình huống nào, trong nhà hoặc ngoài trời. Bạn có thể dùng nó khi ngủ, đi lại, chạy, đọc sách. Ngoài việc tiết kiệm điện năng (chưa kể AIRE là vật có khả năng bảo vệ môi trường) chiếc mặt nạ kích thích chủ nhân tham gia thể dục. Có thể thu được năng lượng 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần”.

Không khó đoán ra bên trong chiếc mặt nạ có lắp một cánh quạt gió nhỏ xíu, sẽ quay tít khi chúng ta thở.

Và dù không có một chi tiết kỹ thuật nào được Joao Paulo trình bày và ông ta cũng chẳng đưa ra thông tin nào về hiệu quả của nó, nhưng điều đó không ngăn cản nhà phát minh ở Rio-de-Janeiro được nhận giải thưởng Red dot năm 2011. Sáng chế của ông trở thành “sản phẩm tốt nhất trong số các sản phẩm tốt nhất” trong lĩnh vực năng lượng học.

Dự kiến, mặt nạ AIRE sẽ được sản xuất nay mai.

Theo Vietnamnet
  • 2.199