Chó hoang được thuần dưỡng cách đây 33.000 năm

  •  
  • 1.211

Một nhóm các nhà khảo cổ học quốc tế do Nga đứng đầu đã phát hiện thấy, một hộp sọ của loài chó được thuẫn dưỡng có niên đại 33.000 năm ở hang động núi Altai thuộc Siberia.

Đây là bằng chứng sớm nhất hiện nay chứng tỏ loài chó đã được thuần dưỡng bởi con người từ rất lâu.

Hộp sọ chó được thuần dưỡng có niên đại 33.000 năm ở Siberia
Hộp sọ chó được thuần dưỡng có niên đại 33.000 năm ở Siberia

Bằng việc so sánh kích thước mõm với loài chó Greenland được thuần dưỡng cách đây 1000 năm, kích thước và độ dày của răng với loài chó sói hoang dã, cho thấy “đây là một con chó trong giai đoạn đầu của quá trình thuần hóa”, nhà sinh vật học, tiến sĩ Susan Crockford, một thành viên trong đội nghiên cứu nói.

Những con chó này giúp con người trong việc chống lại thú hoang ăn thịt và hỗ trợ trong việc săn tìm thức ăn.

Nhưng một điểm đặc biệt là loài chó này đã chết trong quá trình tiến hóa. Trong khi con người tiếp tục sống ở Altai qua thời đại kỉ băng hà cuối cùng mà không có con chó này. Nguyên nhân có thể là do thức ăn trở nên khan hiếm hơn.

Theo Daily mail, Đất Việt
  • 1.211