Chơi trống cũng mệt như đi đá bóng

  •  
  • 204

Những ai chơi trống trong một buổi trình diễn nhạc rock cũng trải qua cuộc vận động thể chất không kém gì một cầu thủ bóng đá trong 90 phút thi đấu.

Cuộc nghiên cứu kéo dài 8 năm tại Anh, trên tay trống Clem Burke của ban nhạc Blonde, đã tìm thấy chơi trống trong 90 phút đẩy mạnh nhịp tim lên ngang với mức độ với danh thủ Cristiano Ronaldo sau khi đá một trận đấu.

Tay trống Clem Burke. (Ảnh: Daily Mail.)

Tay trống cũng đốt cháy 400 đến 600 calo mỗi giờ, trong các cuộc thử nghiệm.

Các cuộc xét nghiệm bao gồm đo hàm lượng oxy hít vào, sự sản xuất máu, nhịp tim, trong khi thử nghiệm và trình diễn nhạc sống.

Tiến sĩ Marcus Smith tại Đại học Chichester nhận định: "Có một mối liên hệ rõ ràng giữa sức khỏe và việc biểu diễn. Các nhạc công cũng cần có sức lực mạnh mẽ để trình diễn, đặc biệt khi đi lưu diễn lâu ngày".


"Cầu thủ bóng đá thông thường chơi khoảng 40-50 trận mỗi năm. Nhưng trong một giai đoạn 12 tháng, Clem chơi trống tại 100 buổi hòa nhạc, mỗi đợt kéo dài 90 phút. Nếu bạn nhìn vào nhịp tim của một cầu thủ Premiership và Clem sau 90 phút, bạn sẽ không nhận ra sự khác biệt".

Các nhà khoa học hy vọng có thể dựa vào kết quả này để giúp đỡ những người trẻ tuổi bị thừa cân hay béo phì.

Theo M.T. - VnExpress (Daily Mail)
  • 204