Có rất ít cơ hội tìm bạn đời hoàn hảo

  •  
  • 1.519

Một nhà toán học Anh khẳng định xác suất để mỗi cá nhân tìm thấy người tình lý tưởng là 1/285.000.

Peter Backus, một giảng viên toán tại Đại học Warwick (Anh), vừa công bố luận án mang tên "Why I Don't Have a Girlfriend" (tạm dịch là "Tại sao tôi không có bạn gái"). Telegraph cho biết, trong nghiên cứu khá kỳ lạ này, Backus sử dụng công thức Drake - một trong những công thức toán học nổi tiếng thường được dùng để tính toán khả năng tồn tại của những sinh vật sống bên ngoài trái đất.

Ảnh minh họa: daytonamotel.com.

Kết quả nghiên cứu của Backus cho thấy, trong số 30 triệu phụ nữ chỉ có 26 cô được coi là hình mẫu người tình lý tưởng đối với một người đàn ông độc thân. Như vậy xác suất tìm thấy người tình trong mộng chỉ là 1/285.000, hay 0.0000034%.

"Nghiên cứu của tôi có thể khiến những người đang tìm kiếm tình yêu thất vọng, song đó không phải lỗi của các bạn", vị giáo sư 30 tuổi phát biểu.

Công thức Drake do giáo sư vật lý thiên văn Frank Drake của Đại học California, Mỹ đặt ra. Nhờ công thức này mà giáo sư Drake tính toán được rằng có khoảng 10.000 nền văn minh trong dải Ngân hà.

Luận án của Backus đã được đưa lên trang web của Đại học Warwick.

Theo VnExpress
  • 1.519