Công bố thiết kế phi thuyền có người lái mới

  •  
  • 361

Bức ảnh chính thức đầu tiên của phi thuyền có người lái hợp tác giữa Nga và châu Âu vừa được công bố. Nó ra đời để thay thế tên lửa Soyuz hiện vẫn được Nga sử dụng.

Công ty của Nga RKK Energia đã dành 2 năm để thiết kế loại tàu có người lái mới này. (Ảnh: BBC)

Dự án cũng sẽ cho phép châu Âu tham dự trực tiếp vào việc vận chuyển các nhà du hành.

Thiết kế của loại tàu mới, có thể tái sử dụng, cho phép đưa được 4 người lên mặt trăng, hoặc 6 người nếu chỉ bay trên quỹ đạo thấp của trái đất.

Khác với những loại tàu có người lái trước đây, nó sẽ sử dụng động cơ đẩy để hạ cánh nhẹ nhàng khi trở về trái đất (tàu con thoi của Mỹ hiện dùng dù để hạ cánh như máy bay).

Theo T. An - VnExpress (BBC)
  • 361