Công nghệ mới
Những công nghệ mới nhất trong ngành khoa học như công nghệ máy tính, các loại vật liệu mới, nhiên liệu mới phục vụ cho đời sống.
- Phát triển mẫu turbine gió nổi cánh kép công suất 40 MW Công ty World Wide Wind phát triển mẫu turbine gió nổi trục dọc với cánh quạt quay ngược chiều nhau và nghiêng theo chiều gió, giúp tăng hiệu quả sản xuất điện.
- Thuyền điện tốc độ 175km/h lập kỷ lục nhanh nhất thế giới Thuyền điện V32 của công ty Vision Marine Technologies (Canada) lập kỷ lục thuyền điện nhanh nhất thế giới khi chạy trên hồ Ozarks hôm 28/8.
- Với dự án mới của Elon Musk, điện thoại di động của bạn có thể không bao giờ mất tín hiệu nữa Nếu dịch vụ này có thể mở rộng ra toàn cầu, người dùng sẽ không bao giờ mất kết nối điện thoại di động dù họ đang ở nơi nào đi nữa.
- Pin làm từ vật liệu có một không hai này sẽ sớm thay thế pin lithium-ion trên ô tô điện Pin lithium-ion có quá nhiều ưu điểm nhưng lại rất khó phân hủy, gây ra tác động lớn đến môi trường.
- Đột phá mới: Sạc điện qua không khí ở khoảng cách gần 30 mét Trong tương lai, chúng ta có thể sẽ sạc điện thoại và máy tính bảng ở khoảng cách rất xa trong không khí nhờ vào công nghệ mới được phát triển.
- Kính áp tròng “thông minh” giúp chẩn đoán ung thư từ nước mắt? Mới đây, các nhà khoa học đã phát triển một loại kính áp tròng có khả năng phát hiện và thậm chí là có thể chữa khỏi ung thư.
- Đức lập kỷ lục về sự vướng víu lượng tử Viện Quang học Lượng tử Max Planck hôm 24/8 báo cáo đạt được một sự vướng víu lượng tử của 14 photon, con số lớn nhất từng được ghi nhận.
- Tàu treo điện thương mại đầu tiên của Trung Quốc hoạt động Tàu treo hai toa có sức chở 200 hành khách, tốc độ tối đa 70km/h, trang bị công nghệ tự lái và tiêu thụ ít năng lượng.
- Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử truy cập từ xa Công ty công nghệ Baidu hôm 26/8 trình làng một máy tính lượng tử có thể truy cập bằng PC và điện thoại thông minh.
- Chiếc áo đặc biệt chống lại camera giám sát Bằng cách khai thác giới hạn của AI trong công nghệ nhận vật thể, nhóm nhà khoa học vượt mặt hệ thống theo dõi chỉ bằng một chiếc áo
- Thử nghiệm đèn giao thông cho người dán mắt vào smartphone Các đèn LED đỏ chiếu sáng vỉa hè bên dưới được kỳ vọng sẽ giúp người đi bộ đang mải xem smartphone chú ý hơn vào giao thông.
- Tuyến đường sắt chạy hoàn toàn bằng hydro đầu tiên trên thế giới Đức- 14 đoàn tàu chạy bằng hydro với vận tốc tối đa 140 km/h bắt đầu hoạt động trên tuyến đường sắt dài gần 100 km kết nối các thành phố.
- Thiết bị giống cột sống giúp sản xuất điện sóng Thiết bị điện sóng Waveline Magnet gồm nhiều bệ nổi ghép với nhau thành đoạn dài, có thể chuyển động linh hoạt theo chiều sóng.
- Trung Quốc phát triển giày sinh học có thể phân hủy Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển và sản xuất những đôi giày sinh học có thể sử dụng hằng ngày, nhưng đồng thời cũng có thể phân hủy nhanh chóng và trở thành phân bón nông nghiệp.
- Phát triển loại polyme mới loại bỏ thuốc nhuộm khỏi nước thải và có thể tái sử dụng Trong nước thải sản xuất bởi ngành công nghiệp dệt và các ngành khác, thuốc nhuộm là một trong những chất ô nhiễm chính.
- Nam sinh 17 tuổi thiết kế động cơ có khả năng biến đổi ngành công nghiệp ôtô điện Nghiên cứu của nam sinh Robert Sansone có thể mở đường cho việc sản xuất bền vững ôtô điện không cần dùng nam châm làm từ đất hiếm - vốn đắt đỏ và có hại cho môi trường.
- Ra mắt "khách sạn bay" khổng lồ, tốc độ 750km/h Mẫu máy bay khổng lồ mới trong dự án của DARPA có thể chở 3.000 hành khách lướt trên mặt biển ở tốc độ cao.
- Trung Quốc tạo ra nam châm mạnh nhất thế giới Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đưa vào hoạt động nam châm có thể tạo ra từ trường 45,22 tesla, gấp một triệu lần từ trường Trái đất.
- Robot hình người thám hiểm xác tàu đắm dưới đáy biển Robot OceanOneK của phòng thí nghiệm Stanford Robotics có thể lặn sâu một kilomet để thu hồi cổ vật, thám hiểm xác tàu đắm và sửa chữa công trình dưới biển.
- Trình làng robot bác sĩ liên hành tinh sẽ làm việc cho NASA Robot bác sĩ MIRA là một hệ thống phẫu thuật tiên tiến được hỗ trợ bởi các robot siêu nhỏ (RAS) có thể di động trong cơ thể, dự định sẽ đến làm việc tại Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).