Công nghệ mới
Những công nghệ mới nhất trong ngành khoa học như công nghệ máy tính, các loại vật liệu mới, nhiên liệu mới phục vụ cho đời sống.
- Nhà khoa học Trung Quốc phát triển "da điện tử" kết nối người và robot Với tính phản hồi xúc giác được nâng cao, miếng “da điện tử” cho phép người mang điều khiển robot từ xa và trở nên “đồng cảm” với nhau.
- Robot Trung Quốc trình diễn kỹ năng trượt tuyết trên núi cực đỉnh Cuộc thi trượt tuyết không chỉ dành cho các vận động viên tài năng mà robot cũng có thể trình diễn xuất sắc môn thể thao mùa đông này.
- Chất kết dính siêu chắc chịu được mức nhiệt 200 độ C Các nhà khoa học phát triển chất kết dính với độ chắc chắn cao, một cm2 có thể giữ được vật nặng 136 kg.
- Lần đầu tiên trên thế giới, phà cỡ lớn tự động chạy 240km trên biển Nhật Bản Phà Soleil dài 222m đạt tốc độ tối đa 48km/h khi thử nghiệm chạy tự động trên biển Iyonada, thậm chí tự thực hiện việc cập bến.
- Ý tưởng tàu điện chở hàng có thể tách rời toa và tự hành Các cựu kỹ sư SpaceX đang phát triển một mẫu tàu điện chở hàng mới nhằm cải thiện hiệu quả và giảm khí thải của ngành đường sắt.
- Công ty của Elon Musk chuẩn bị cấy ghép chip vào não người để "chế tạo" siêu nhân Neuralink đã đăng tin tuyển dụng một giám đốc và điều phối viên thử nghiệm lâm sàng.
- Phát triển thành công kim loại biến hình, tương lai chế tạo ra T-1000 như trong "Kẻ hủy diệt" sẽ không xa Thay đổi nhanh chóng hình dạng của hợp kim theo cách có thể đảo ngược: Các nhà hóa học đã thực hiện được một bước mới trên con đường phát triển công nghệ có thể tái cấu hình.
- Các nhà nghiên cứu Ba Lan chế tạo "súng thần công" chống khói mù Trong cuộc chiến chống khói mù, một nhóm nhà khoa học thử nghiệm thiết bị “súng thần công” sử dụng sóng âm để đẩy hạt độc hại lên cao nhằm giúp người dân hít thở.
- Trung Quốc chế tạo áo chống đạn lấy cảm hứng từ vảy cá Nhóm nghiên cứu ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, phát triển loại áo bảo vệ cơ thể linh hoạt và siêu nhẹ đầu tiên trên thế giới có thể ngăn cản vũ khí xuyên giáp.
- Giới khoa học Australia khẳng định, có thể phát triển máy tính lượng tử hoạt động chính xác đến 99% Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học New South Wales (UNSW) tiến hành, được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature ngày 20/1.
- Đĩa bay cá nhân thử nghiệm cất cánh thành công Phương tiện bay một chỗ ngồi Zero với thiết kế tròn dẹt độc đáo lần đầu thử nghiệm bay lơ lửng trong tổng thời gian hơn 4 phút.
- Vật liệu in 3D đầu tiên trên thế giới có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2 Vật liệu in 3D đầu tiên trên thế giới có khả năng tiêu diệt virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên bề mặt trong vòng 20 phút.
- Trung Quốc phát triển robot sinh học bốn chân đồ sộ nhất thế giới Giới phân tích cho biết Trung Quốc đã phát triển robot sinh học bốn chân chạy bằng điện đồ sộ nhất thế giới, làm nhiệm vụ tại nhiều địa hình phức tạp.
- Xe tự động gắn túi khí ngoài để bảo vệ người đi bộ Ngoài túi khí độc đáo, xe chở hàng tự động mới của công ty Nuro còn chạy bằng năng lượng sạch và điều chỉnh được nhiệt độ trong khoang hàng.
- Hệ thống drone kép có thể bay trên không và lặn dưới nước Các kỹ sư phát triển hệ thống kết hợp drone nhiều cánh và drone lặn dưới nước có thể dùng để kiểm tra bảo dưỡng công trình dưới nước và tìm kiếm cứu nạn.
- Chế tạo thành công ăngten nhỏ nhất thế giới Các nhà nghiên cứu ở Đại học Montreal (UdeM) tạo ra ăngten nano nhỏ hơn sợi tóc 20.000 lần để theo dõi chuyển động của protein.
- Siêu du thuyền có thể bay trên trời với tốc độ 110km/h Siêu du thuyền Air Yacht dài khoảng 150 m, gồm hai khí cầu lớn và một khoang trung tâm kết nối với nhau bằng các cầu đi bộ.
- Hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo dưới đáy biển Hệ thống gồm bể chứa, bơm và turbine của Ocean Grazer có thể hoạt động 20 năm, lưu trữ năng lượng tái tạo và giải phóng khi cần cung cấp điện.
- Thiết kế cửa sổ thông minh, thích ứng nhiệt độ theo mùa Cửa sổ đóng vai trò lớn trong việc sưởi ấm và làm mát ngôi nhà. Song, đó cũng được coi là một vấn đề lớn.
- Trung Quốc có kế hoạch chi 200 tỷ USD xây đường tàu chạy dưới nước, tới Hoa Kỳ chỉ trong 2 ngày Với dự án lớn như xây đường tàu dài 13.000km nối liền Trung Quốc và Mỹ, nhân loại sẽ chứng kiến một “đường ray tơ lụa” đem lại lợi ích không tưởng.