Cụm thiên hà cách Trái Đất 9,6 tỷ năm ánh sáng

  •   3,84
  • 2.784

Nhóm các nhà khoa học quốc tế bao gồm các nhà thiên văn học thuộc Đại học Tokyo (Nhật Bản) hôm 10/5 tuyên bố đã phát hiện được một cụm thiên hà cách Trái Đất 9,6 tỷ năm ánh sáng.

Đây là cụm thiên hà đứng thứ hai về khoảng cách xa so với Trái Đất tính đến thời điểm hiện tại.

Các nhà khoa học đã phát hiện một cụm thiên hà khả nghi nằm rất xa so với hướng của chòm sao Kình Ngư khi quan sát bằng kính viễn vọng Subaru của Nhật Bản.

Sau khi kết hợp với số liệu quan sát được bởi kính viễn vọng thiên văn Newton XMM của Châu Âu cũng ở khu vực này, các nhà khoa học đã xác nhận đó chính là một cụm thiên hà.

Sau khi quan sát từng chùm sao trong cụm thiên hà bằng thiết bị tia hồng ngoại gần của kính viễn vọng subaru, các nhà thiên văn học đã cho rằng cụm thiên hà này cách Trái Đất 9,6 tỷ năm ánh sáng.

Cách đây 10 năm, một nhóm các nhà khoa học quốc tế cũng đã phát hiện một cụm thiên hà có tên gọi JKCS041 cách Trái Đất 10,9 năm ánh sáng, và là cụm thiên hà cách xa Trái Đất nhất tính đến thời điểm hiện tại./.

Theo Vietnam+
  • 3,84
  • 2.784