Cứu sống 34 cá thể rùa quý hiếm

  •  
  • 2.607

Tin từ VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho hay, Vườn vừa tiến hành thả 9 cá thể rùa quý hiếm về rừng, đồng thời bàn giao 25 cá thể khác cho Trung tâm cứu hộ rùa Cúc Phương chăm sóc.

Trung tâm nghiên cứu khoa học và cứu hộ Phong Nha - Kẻ Bàng đã thả 8 cá thể rùa Sa Nhân và 1 cá thể rùa hộp trán vàng (là động vật thuộc nhóm IIB có tên trong sách đỏ Việt Nam) về rừng tự nhiên.

Số rùa này được lực lượng chức năng tịch thu từ các đối tượng mua bán rùa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Một cá thể rùa trước khi được thả về rừng tự nhiên.

Ngày 18/9, Trung tâm đã bàn giao 25 cá thể rùa đất Sepon cho Trung tâm cứu hộ thuộc VQG Cúc Phương (Ninh Bình). Được biết, hiện ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chưa có trang thiết bị kỹ thuật cứu hộ rùa đất Sepon, do đó các cá thể này sẽ được cứu hộ tại Trung tâm cứu hộ thuộc VQG Cúc Phương, sau đó sẽ được thả về rừng tự nhiên nơi có sinh cảnh phù hợp với loài rùa này.

Số rùa đất Sepon này trước đó được PC36 - Công an Quảng Bình và các lực lượng chức năng thu giữ trong đường dây vận chuyển, buôn bán rùa từ Campuchia và Lào về Việt Nam.

Theo Hồng Kỹ - Vietnamnet
  • 2.607