Danh tính phi hành đoàn bay lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ngày 25/8

  •  
  • 140

Các nhà du hành tới từ 4 nước chuẩn bị bước lên con tàu Dragon của SpaceX để bay lên Trạm vũ trụ quốc tế vào ngày 25/8, thực hiện nhiệm vụ NASA giao.

Theo kế hoạch, phi hành đoàn thứ 7 này sẽ bay lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào ngày 25/8 bằng tàu Dragon sử dụng tên lửa đẩy Falcon 9. Phi hành đoàn quốc tế gồm nhà du hành Moghbeli của NASA, Andreas Mogensen của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, Konstantin Borisov của Nga và Satoshi Furukawa của Nhật Bản.

Nhà du hành Jasmin Moghbeli của NASA sẽ là chỉ huy của phi hành đoàn. Nữ sỹ quan hải quân Mỹ 40 tuổi đã gia nhập NASA từ năm 2017. Bà sẽ là người Mỹ gốc Iran thứ hai bay vào vũ trụ.

 Phi hành đoàn thứ 7 do SpaceX đưa lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) gồm 4 người.
Phi hành đoàn thứ 7 do SpaceX đưa lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) gồm 4 người. (Ảnh: SpaceX).

Theo hồ sơ của NASA, Moghbeli sinh ở Bad Nauheim, Đức, nhưng bà con Balwin, New York, Mỹ là quê hương của mình. Bà có bằng cử nhân khoa học chuyên ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ của Viện Cộng nghệ Massachusetts và bằng thạc sỹ khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ của Trường Cao học Hải quân.

Khi gia nhập NASA, bà đã thực hiện hơn 150 chuyến công tác chiến đấu và 2.000 giờ bay với 25 loại máy bay. Sau khi trải qua khóa huấn luyện cơ bản của NASA, bà tập trung vào hỗ trợ phát triển hệ thống hạ cánh con tàu có người lái Artemis bay lên Mặt Trăng. Sau đó bà được giao nhiệm vụ tham gia phi hành đoàn thứ 7 lần này bay lên ISS.

Nhà du hành Andreas Mogensen người Đan Mạch là nhân sự của Cơ quan Vũ trụ châu Âu. Trước đây, ông là nghiên cứu sinh ở Trường đại học Surrey, Anh, trong lĩnh vực điều khiển tàu vũ trụ và hệ thống hạ cánh xuống Mặt Trăng.

Ông có bằng thạc sỹ kỹ thuật hàng không của Trường đại học Hoàng gia London, Anh, và bằng tiến sỹ kỹ thuật hàng không vũ trụ của Trường đại học Texas, Mỹ. Nhiệm vụ lần này sẽ là chuyến bay thứ hai của ông vào vũ trụ.

Lần đầu tiên Mogensen bay vào vũ trụ là chuyến bay 10 ngày trong năm 2015 trên con tàu Soyuz của Nga. Bằng chuyến bay này, ông trở thành người Đan Mạch đầu tiên bay vào không gian.

Chuyên gia Konstantin Borisov người Nga có 13 năm làm việc cho hãng Volvo Vostok ở các vị trí chuyên gia phân tích, chuyên gia tư vấn, giám đốc dự án trước khi gia nhập Roscosmos với tư cách ứng cử viên du hành vũ trụ vào năm 2018. Phi hành đoàn thứ 7 lần này là chuyến thám hiểm không gian đầu tiên của ông.

Borisov sinh ra ở Smolensk, Nga. Là người trẻ nhất trong chuyến bay lần này, ông mới 39 tuổi. Ông có bằng cử nhân kinh tế của Học viện Kinh tế Nga, bằng thạc sỹ nghiên cứu vận hành và phân tích hệ thống của Trường đại học Warwick, Anh và bằng thạc sỹ khoa học của Viện Hàng không Moscow.

Tháng 1/2021 ông chính thức được giao nhiệm vụ du hành vũ trụ. Quá trình đào tạo điển hình cho nhiệm vụ dài hạn trong không gian mất khoảng 2 đến 2,5 năm, cũng bằng thời gian kể từ khi Borisov đủ điều kiện trở thành nhà du hành vũ trụ.

Vì thế, lý lịch công tác của ông không nêu các kinh nghiệm khác của ông ngoài khóa đào tạo cơ bản mà tất cả các phi hành gia phải trải qua.

Nhà du hành Satoshi Furukawa, chuyên gia đến từ Nhật Bản, từng là bác sỹ y khoa và là nhà du hành vũ trụ của Cơ quan Thám hiểm Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA). Năm 2011, ông đã bay lên ISS trong 165 ngày. Phi hành đoàn thứ 7 này sẽ là lần thứ 2 ông làm nhiệm vụ trong không gian.

Ông sinh ra ở Yokohama, Nhật Bản. Sau khi nhận bằng tiến sỹ y khoa của Trường đại học Tokyo, ông làm việc trong lĩnh vực y khoa lâm sàng và nghiên cứu phẫu thuật tiêu hóa ở một số bệnh viện của Nhật và được lựa chọn làm ứng cử viên du hành vũ trụ vào năm 1999.

Ông có hàng chục năm kinh nghiệm hỗ trợ phát triển module Kibo của Nhật để làm việc trên ISS và là trưởng nhóm nghiên cứu y sinh không gian của JAXA.

Cập nhật: 18/08/2023 Dân Trí
  • 140