Dị ứng có thể giúp giảm nguy cơ bị bệnh ung thư

  •  
  • 542

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện, người mắc bệnh dị ứng có xác suất mắc một số loại ung thư thấp hơn nhiều so với người bình thường.

Thông qua nghiên cứu ung thư buồng trứng, các nhà khoa học phát hiện, xác suất mắc ung thư buồng trứng của bệnh nhân suyễn thấp hơn 30% so với người khác; xác suất mắc bệnh ung thư máu của một số trẻ em hay dị ứng với một số chất trong không khí thấp hơn 40% so với trẻ em khác.

Vài năm trước đó, giới khoa học cũng đã cho rằng dị ứng có một số quan hệ với ung thư. Nhiều kết quả nghiên cứu gần đây cũng cho thấy, dị ứng có tác dụng nhất định trong phòng ung thư.

Theo các nhà khoa học, nguyên nhân dị ứng giúp hạ thấp xác suất mắc một số bệnh ung thư chính là do hệ miễn dịch.

Phản ứng dị ứng đã kích thích hệ miễn dịch làm cho nó thường xuyên duy trì trạng thái hoạt động, qua đó giúp chống lại một số căn bệnh chết người.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cảnh báo, có nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư.

Cho dù bạn có mắc bệnh dị ứng hay không, vấn đề then chốt trong phòng ung thư chính là duy trì lối sống lành mạnh, tránh xa các chất gây ung thư./.

Theo Vietnam+
  • 542