Dịch cúm muỗi đang hoành hành tại đảo Reunion

  •  
  • 143

Báo cáo của Bộ Y tế Pháp vừa công bố cho biết: Dịch cúm do loài muỗi truyền bệnh gọi là cúm muỗi đang hoành hành tại đảo Reunion (thuộc Pháp). Dịch bệnh có tên khoa học là "chikungunya", tên loại muỗi truyền bệnh cho người.

Trẻ em nhiễm cúm muỗi ở Reunion (Ảnh: VNN)

Chỉ trong tuần qua, đã có thêm 5.600 người bị nhiễm cúm, nâng tổng số người bị nhiễm dịch bệnh này kể từ đầu mùa dịch lên hơn 30.000 người, chiếm gần 5% dân số của đảo này.

Các triệu chứng của người bị nhiễm bệnh thường là không ăn được, đau các khớp (thường ở đầu gối và các ngón tay), sốt cao, khó thở, mỏi mệt, khó tập trung trí tuệ, tinh thần bất ổn và xuất hiện các nốt mẩn đỏ trên da. Theo các chuyên gia, thế giới chưa có vắc-xin chữa trị hoặc phòng ngừa đối với dịch bệnh này.

Cúm "chikungunya", gọi tắt là "chik", có xuất xứ từ Đông Phi, xuất hiện trên đảo Reunion từ tháng 5/2005 và đã phát triển mạnh trong 10 ngày vừa qua.

Ngày 26/1, Bộ Y tế Pháp cho biết đã có 28 trường hợp nghiêm trọng, trong đó có những trường hợp mới do lây nhiễm bệnh từ mẹ sang con.

Theo VietNamNet
  • 143