Đinh ốc bằng xương... để nối xương

  •  
  • 491

Đại học Shimane và hãng thiết bị Nano Corp (Nhật Bản) đã hợp tác áp dụng thành công một kỹ thuật mới để chữa trị gãy xương bằng đinh ốc làm chính từ xương của bệnh nhân.

Kỹ thuật này được áp dụng trong trường hợp gãy xương ở các khớp nhỏ như khớp cổ tay.

Các bác sĩ sẽ lấy một miếng xương nhỏ cỡ bằng hạt đậu từ bệnh nhân và biến nó thành một chiếc đinh ốc có đường kính từ 1 - 5 mm.

Chiếc đinh ốc này được dùng để nối các phần xương bị gãy và trở thành một phần của chúng nhờ vào chức năng tạo xương của protein có trong xương.

Điều này sẽ giảm chi phí phẫu thuật trong trường hợp lắp đinh ốc bằng kim loại (khoảng 870 USD/lần) do bệnh nhân phải chịu đến hai lần phẫu thuật: lắp vào và sau đó là tháo ra.

Kỹ thuật mới sẽ giúp người bệnh bớt đau đớn hơn.

Theo Kyodo, Thanh Niên
  • 491