Đồ trang sức cổ nhất thế giới

  •  
  • 556

Những mẩu trang sức cổ nhất do con người chế tạo đã được các nhà khoa học phát hiện ra. Chúng bao gồm 3 hạt ốc có niên đại 90.000 - 100.000 tuổi.

2 trong số đó đến từ Động Skhul ở sườn núi Carmel thuộc Israel. Hạt còn lại nằm tại khu vực Oued Djebbana ở Algeria. Những mảnh trang trí này đã vượt xa 25.000 năm so với mẫu vật được cho là cổ nhất trước đó.

Những hiện vật có hình hạt đậu này có các lỗ tương đương nhau để có thể xâu chuỗi tạo thành vòng cổ hay vòng đeo tay.

Cả 3 hạt ốc đều đến từ loài động vật thân mềm sống ở biển tên là Nassarius; chúng được lựa chọn về kích cỡ và được đục thủng bởi một công cụ sắc bằng đá lửa.

"Điều thú vị về những vòng cổ này là chúng mang tính biểu tượng. Khi bạn đeo chúng, bạn đang gửi đi một thông điệp", giáo sư Chris Stringer tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên nói. "Thông điệp có thể là chúng tôi mạnh mẽ, giàu có, hay sexy, hoặc chúng tôi thuộc về một nhóm nào đấy, hay là để xua đuổi tà ma. Chúng không chỉ để trang trí mà còn có ý nghĩa xã hội".

M.T.

Theo BBC, VnExpress
  • 556