Khảo sát đặt trạm quan trắc động đất ở Quảng Nam
Ngày 9/4, đoàn công tác Viện Vật lý địa cầu làm việc cùng Ban Quản lý dự án thủy điện 3 và Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, về động đất liên quan đến thủy điện Sông Tranh 2.
Colombia báo động cao về núi lửa Nevado del Ruiz
Viện Môi trường và Thời tiết quốc gia Colombia (IDEAM) ngày 8/4 đã ban bố báo động cao đối với những khu dân cư sinh sống gần khu vực núi lửa Nevado del Ruiz ở Caldas và Tolima do lo ngại núi lửa phun trào mạnh và nước sông có thể dâng cao do những cơn mưa lớn kéo dài.
KEPCO ra thời gian biểu an toàn cho nhà máy điện
Giám đốc Công ty điện lực Kansai (KEPCO) Makoto Yagi ngày 9/4 đã trình lên Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yukio Edano thời gian biểu trung và dài hạn thực hiện các biện pháp an toàn cho nhà máy điện hạt nhân.
Tại sao cà phê khiến hơi thở có mùi khủng khiếp?
Các loại thực phẩm và đồ uống càng chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh thì sẽ càng làm cho hơi thở có mùi khó chịu mà cà phê là một trường hợp điển hình. Chất caffeine trong cà phê có thể khiến miệng bạn bị khô bằng cách khử nước trong khoang miệng, làm chậm quá trình sản xuất nước bọt.
“Thần dược” từ ARN can thiệp
Nhận định của Viện sĩ Behr đăng trên báo Le Figaro được đúc kết từ hàng loạt ứng dụng đang được thử nghiệm với ARN can thiệp (RNAi). Ngoài ra, công trình về RNAi công bố năm 1998 của 2 nhà khoa học Andrew Fire và Craig Mello đã được trao giải Nobel Y học 8 năm sau, đủ để chứng minh tầm ảnh hưởng của khám phá này.
Nông dân chế tạo lò sấy lúa bằng điện
Sau gần hai năm mày mò thử nghiệm, nông dân Hà Văn Hiền (53 tuổi, ngụ P.Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang) vừa chế tạo thành công lò sấy lúa nhiệt điện.
Nước biển sẽ dâng 20m nếu băng Trái đất tan
Mực nước biển sẽ tăng 10 đến 20m khi tất cả băng trên hành tinh tan chảy và quá trình này là không tránh khỏi, ngay cả khi con người thành công trong việc khống chế được nhiệt độ của hành tinh không vượt qua ranh giới 2 độ C.
Có nên mớm thức ăn cho trẻ?
Mớm thức ăn cho trẻ không phải là hình ảnh quá xa lạ với người phương Đông, nhưng với những cư dân các nước phương Tây, hành động này dễ bị cho là mất vệ sinh. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được công bố mới đây, việc mớm thức ăn cho trẻ là một phương pháp cho ăn lành mạnh.
Biến khí cacbonic thành chất dẻo
Các nhà khoa học Hàn Quốc đã biến hại thành lợi khi tìm ra cách tận dụng khí nhà kính để sản xuất ra một sản phẩm đa dụng là chất dẻo, thông tin của hãng thông tấn Nga ITAR-TASS cho hay.
Ngày chết phụ thuộc vào ngày sinh?
Theo người đứng đầu Phòng nghiên cứu Viện Lão khoa Matxcơva, LB Nga, Alexander Weiserman sự chênh lệch về tuổi thọ giữa những người vừa nói là 2,5 năm. Ông cho rằng những đứa trẻ sinh ra vào tháng chạp được mẹ mang thai vào mùa hè và mùa thu, đó là thời gian có nhiều ánh nắng mặt trời, nhiều rau xanh, quả tươi.
Giảm cơn khát điện bằng quả dừa
Các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng những phần mà con người không sử dụng trong quả dừa và xoài có thể tạo ra một lượng điện lớn cho các cộng đồng nông thôn ở Nam Á và Đông Nam Á.
10 mẫu cây nhân tạo giảm ô nhiễm thành phố trong tương lai
Khai thác năng lượng bằng cách trồng những loại cây nhân tạo chắc chắn sẽ là phương pháp hữu hiệu được áp dụng trong tương lai.
Biến bỉm bẩn thành ghế công viên
Những chiếc bỉm sẽ cần vài trăm năm để phân hủy sau khi con người sử dụng chúng. Theo tính toán của Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), trung bình mỗi đứa trẻ tại Mỹ sử dụng khoảng 8.000 chiếc bỉm trước khi biết ngồi trên bồn cầu. Mỗi năm người Mỹ vứt khoảng 3,7 triệu tấn bỉm đã qua sử dụng. Con số này chỉ là 350.000 tấn vào năm 1970.