Nhật Bản sẽ chôn đất nhiễm xạ tại một số khu rừng

  •  
  • 548

Nửa năm sau thảm họa nổ nhà máy điện hạt nhân liên tiếp, Nhật Bản đã tìm ra cách xử lý lượng đất nhiễm phóng xạ khổng lồ ở Fukushima.

Ngày hôm qua 29/9, Bộ lâm nghiệp Nhật bản đã quyết định cho phép chôn toàn bộ lượng đất nhiễm phóng xạ trong sự cố nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima tháng 3 vừa qua tại một số khu rừng do bộ quản lý.

Những vụ nổ nhà máy hạt nhân liên tiếp đã khiến toàn bộ lượng đất ở đây bị nhiễm phóng xạ.
Những vụ nổ nhà máy hạt nhân liên tiếp đã khiến toàn bộ lượng đất ở đây bị nhiễm phóng xạ.

Trước mắt, công việc này sẽ được thực hiện tại thành phố Tamura, tỉnh Fukushima. Những khu rừng được lựa chọn để chôn đất phóng xạ phải cách xa khu dân cư và đảm bảo được ba điều kiện sau: (1) Bề mặt đất tương đối bằng phẳng, độ dốc ít. (2) Phải được sự đồng ý của cư dân sống quang khu vực đó. (3) Ít có nguy cơ xói mòn do thiên tai, lũ lụt.

Bộ Lâm nghiệp Nhật Bản đã đồng ý chôn đất nhiễm xạ vào các khu rừng.
Bộ Lâm nghiệp Nhật Bản đã đồng ý chôn đất nhiễm xạ vào các khu rừng.

Hiện những người nhận trách nhiệm này vẫn đang nghiên cứu thêm về phương pháp chôn đất nhiễm xạ, cụ thể là sau khi chặt cây rừng, sẽ tiến hành trải tấm màng thấm nước đặc biệt trên đất, đất nhiễm phóng xạ sẽ được cho vào các khối bê tông rồi chôn sâu xuống đất.

Một tin vui nữa là công ty điện lực Nhật Bản (TEPCO) đang thành công từng bước trong việc làm mát các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Công ty điện lực TEPCO đã thành công bước đầu trong việc làm mát các lò phản ứng.
Công ty điện lực TEPCO đã thành công bước đầu trong việc làm mát các lò phản ứng.

Theo báo cáo của công ty này, vào ngày 17h ngày 28/9, nhiệt độ đo được ở lõi lò phản ứng số 2 là 99.4 độ C, ở lò số 1 là 78 độ và ở lò số 3 là 79 độ, đó là một tín hiệu mừng khi nhiệt độ ở tất cả các lò phản ứng đều giảm xuống mức dưới 100 độ C – đây là một trong những điều kiện quan trọng để dừng quá trình làm mát vốn kéo dài nửa năm nay lại.

Theo Giáo dục
  • 548