Động đất tấn công Ấn Độ Dương

  •  
  • 309

Các quan chức Mỹ đã đưa ra báo động sóng thần trong khu vực sau khi thông báo một trận động đất 7,6 độ Richter đã xảy ra ở Ấn Độ Dương hôm 10/8.

Lời cảnh báo được đưa ra đối với các quốc gia Ấn Độ, Myanmar, Indonesia, Thái Lan và Bangladesh. Tuy nhiên, khuyến cáo này đã được dỡ bỏ sau đó.  Cơ quan Nghiên cứu Địa chất 

Trận động đất 7,6 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi đảo Andaman của Ấn Độ. (Đồ họa: Reuters)

Mỹ (USGS) cho hay, trận động đất nằm cách cảng Blair trên đảo Andaman của Ấn Độ khoảng 257km và ở độ sâu 33km.

"Thật sự có đe dọa sóng thần
", William Leith, người phụ trách về động đất ở USGS trả lời trong một cuộc phỏng vấn.

Tuy nhiên, ông Leith nói rằng, trận động đất mặc dầu lớn nhưng nhỏ "hơn nhiều lần" so với trận động đất hồi tháng 12/2004 ở ngoài khởi đảo Sumatra của Indonesia, sự kiện gây ra cơn sóng thần hủy diệt làm 230.000 người thiệt mạng.

Cũng trong ngày 10/6, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã tấn công thành phố Tokyo của Nhật Bản và các khu vực lân cận.

Theo Leith, các trận động đất xảy ra cách xa nhau thường không có liên quan song hiện còn quá sớm để khẳng định điều đó đối với hai cơn thiên tai nói trên và các nhà khoa học đang nghiên cứu về vấn đề này.

Thanh Hảo - Vietnamnet (Theo AP)
  • 309