Động vật hoang dã sinh sôi nảy nở ở nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân

  •  
  • 1.364

Hươu hoang, bò rừng, ngựa Przewalski và 200 loài chim đã sinh sôi nảy nở ở khu vực từng là nơi xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl, ở Pripyat, Ukraine.

Theo Mirror, nơi từng đặt nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ngày nay đang trở thành thiên đường để các loài sinh vật phát triển.

Năm 1986, một ngọn lửa bùng lên ở một trong những lò phản ứng của nhà máy, tạo thành thảm họa hạt nhân, khiến người dân phải sơ tán. Khu vực này bị bỏ hoang kể từ đó.

Ngựa Przewalski được nhìn thấy ở nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân.
Ngựa Przewalski được nhìn thấy ở nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân.

Cáo xuất hiện ở khu vực cách nhà máy điện hạt nhân Chernobyl không xa.
Cáo xuất hiện ở khu vực cách nhà máy điện hạt nhân Chernobyl không xa.

Khu vực nhà máy điện hạt nhân nay còn có nhiều động vật hoang dã hơn trước.
Khu vực nhà máy điện hạt nhân nay còn có nhiều động vật hoang dã hơn trước.

Các nhà nghiên cứu nói sự biến mất của con người là một trong những nguyên nhân giúp động vật hoang dã tái xuất.

Hàng trăm loài sinh vật giờ đây sinh sống ở Chernobyl, trong khu vực rộng 4000m2, giáp biên giới Ukraine-Belarus.

Camera ghi lại hình ảnh của gấu nâu, sói và nhiều sinh vật khác đi lang thang trong khu vực không có con người can thiệp.

Nhiều kẻ lạ mặt còn đến đây sinh sống, cho đến khi bị chính quyền Ukraine bắt được.

Trong một cuộc họp báo gần đây, các nhà nghiên cứu nói lượng phóng xạ ở Chernobyl đã giảm xuống mức thấp, không có dấu hiệu đe dọa đến các loài sinh vật xuất hiện ở đây.

Nghiên cứu nói cộng đồng sinh vật hoang dã ở Chernobyl đang phát triển, thậm chí còn đa dạng hơn trước.

Một số người đã bày tỏ mong muốn rằng khu vực này được biến thành khu bảo tồn động vật hoang dã.

Một người tên Germán Orizaola nói: “Trong 33 năm qua, Chernobyl đã chuyển mình từ vùng đất chết, trở thành một trong những khu vực đa dạng sinh học bậc nhất.

Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng chúng ta cần duy trì sự đa dạng này và biến nơi đây thành khu bảo tồn thiên nhiên, để sự sống ở Chernobyl tiếp tục sinh sôi nảy nở”.

Cập nhật: 22/05/2019 Theo Dân Việt
  • 1.364