Dự án nhà siêu di động độc đáo dành cho người tị nạn

  •   52
  • 2.002

Với kiểu thiết kế độc đáo, mỗi thùng container có thể chứa đến 16 căn nhà nhỏ.

Chiến tranh và biến đổi khi hậu đang ngày càng gây sức ép nặng nề lên các cơ quan cứu trợ nhân đạo, rất nhiều nơi đã không thể tìm đủ chỗ ở để cung cấp sự bảo vệ cơ bản cho cho những người đang cần họ.

Humanihut là một dự án start-up nhà ở di động của Úc
Humanihut là một dự án start-up nhà ở di động của Úc.

Humanihut là một dự án start-up nhà ở di động của Úc, được thiết kế để trở thành giải pháp cung cấp chỗ ở nhỏ gọn và có tính di động cực cao. 16 căn nhà có thể được xếp gọn vào một thùng container. Khi cần sử dụng thì chỉ tốn khoảng vài phút để lắp ráp chúng. Bạn có thể tạo ra cả một ngôi làng nhỏ chỉ trong vài giờ.

Humanihut được trang bị những thứ cần thiết như khu vực vệ sinh, giặt đồ, cũng như khu vực ăn và ngủ.
Humanihut được trang bị những thứ cần thiết như khu vực vệ sinh, giặt đồ, cũng như khu vực ăn và ngủ.

Humanihut được trang bị những thứ cần thiết như khu vực vệ sinh, giặt đồ, cũng như khu vực ăn và ngủ. Phần tường và trần nhà được thiết kế cách nhiệt, giúp người ở có thể cảm thấy thoải mái dù trong môi trường nóng hay lạnh.

Mỗi căn nhà nhỏ này được trang bị tấm năng lượng mặt trời trên mái, có thể cung cấp dòng điện 110V để sử dụng. Kích thước mỗi căn là 7,3 x 2,4m. Hơn nữa, bên trong đều có hệ thống sưởi và lọc nước.

Dự án nhà tị nạn này không chỉ có thể nhanh chóng lắp ráp mà còn rất bền.
Dự án nhà tị nạn này không chỉ có thể nhanh chóng lắp ráp mà còn rất bền.

Dự án nhà tị nạn này không chỉ có thể nhanh chóng lắp ráp mà còn rất bền. Mỗi căn nhà có thời hạn sử dụng được đến 20 năm. Bền hơn rất nhiều so với các loại lều tị nạn thông thường đang được sử dụng.

Với một trại tị nạn 50.000 người thì Humanihut có thể giảm chi phí đến 70 triệu USD/năm so với khu tị nạn thông thường.
Với một trại tị nạn 50.000 người thì Humanihut có thể giảm chi phí đến 70 triệu USD/năm so với khu tị nạn thông thường.

Chất lượng sống trong Humanihut cũng rất được đảm bảo, nó sẽ cung cấp chỗ ở thoải mái và vững chắc cho những người tị nạn hoặc nạn nhân của các thảm họa thiên nhiên, nó cũng giúp giảm nhiều cho phí cho các tổ chức cứu trợ. Với Humanihut, các nhà đầu tư được cho là chỉ tốn khoảng 3,5 năm là đã lấy được lại vốn, và có khả năng tiết kiệm được nhiều triệu USD sau đó. Với một trại tị nạn 50.000 người thì Humanihut có thể giảm chi phí đến 70 triệu USD/năm so với khu tị nạn thông thường.


Dự án Humanuhut.

Các chuyên gia dự đoán trong năm nay sẽ có nhiều người tị nạn hơn nữa. Cả thế giới cần cung cấp môi trường sống cho những người đã đi đến bước đường cùng này theo cách nhân văn nhất có thể. Humanihut chính là một phần quan trọng để giải quyết chuyện này.

Cập nhật: 11/07/2016 Theo Trí Thức Trẻ
  • 52
  • 2.002