'Du thuyền' chạy điện

  •  
  • 747

Tiến sĩ Martin Mai, quốc tịch Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), thiết kế một chiếc thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời, hoàn toàn không phát thải CO2.

Gọi là "du thuyền" vì tiến sĩ Mai mong công trình của mình sẽ mang lại cảm giác thoải mái, thư thái cho người dùng. Trên thực tế, "du thuyền" không có mui che, chỉ dài 3,5m, chỉ chở được tối đa ba người. Để lèo lái, phải dùng cần điều khiển (joystick).

"Du thuyền" của tiến sĩ Martin Mai chỉ chở được tối đa ba người.

Đặc điểm làm tiến sĩ Mai hãnh diện nhất là sản phẩm của ông hoàn toàn không sử dụng năng lượng hóa thạch gây phát thải CO2. Ông dùng 7 tấm pin mặt trời để thu nhận năng lượng cho việc di chuyển. Nếu nạp điện đầy đủ, thuyền có thể hoạt động 12 giờ liên tục.

Nguồn động lực của thuyền là một máy bơm khí chạy điện, đẩy thuyền đi bằng cách sục khí xuống dưới nước. Do đó, tiếng ồn giảm đáng kể.

"Du thuyền" đang được rao bán với giá 16.000 USD.

Theo Báo Đất Việt (Marine Business World)
  • 747