Đường cao tốc dài 60km trên mặt hồ chứa nước ở Trung Quốc

  •  
  • 817

Con đường cao tốc chạy xuyên qua hồ điều tiết ở tỉnh Giang Tây nằm trên đỉnh 17 cây cầu chìm dưới nước.

Đường cao tốc đặc biệt được xây trên đỉnh 17 cây cầu chìm dưới nước.
Đường cao tốc đặc biệt được xây trên đỉnh 17 cây cầu chìm dưới nước.

Đoạn đường dài 60km của đường cao tốc xây trên mặt hồ chứa nước Zhelin màu xanh ngọc, nằm ở phía tây núi Lư Sơn thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, Long Room hôm 9/7 đưa tin. Lộ trình nối liền huyện Vĩnh Tu và huyện Vũ Ninh, cho phép lái xe di chuyển ngang qua hồ nước trong vắt.

Đường cao tốc đặc biệt được xây trên đỉnh 17 cây cầu chìm dưới nước, men theo đường cong của hồ chứa nước rộng lớn có diện tích 248km2 và sức chứa 8 tỷ m3 nước. Tổng chiều dài của đường cao tốc Yongwu là 104km.

Khi khởi công xây dựng đường cao tốc năm 2011, nhà chức trách thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ để ngăn vật liệu xây dựng tác động tới môi trường. Chất lượng nước và không khí ở khu vực đáp ứng tiêu chuẩn cấp một của quốc gia. Một hệ thống thu thập đang được sử dụng để lọc chất thải như dầu, hóa chất và chất gây ô nhiễm chảy xuống từ mặt đường, tránh cho nước hồ khỏi nhiễm bẩn.

Cập nhật: 11/07/2018 Theo VNE
  • 817