Ghi nhận loài cheo cheo Nam Dương tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà

  •  
  • 327

Trong quá trình đặt bẫy ảnh nhằm thu thập thêm dữ liệu về động vật hoang dã để tăng tư liệu về động vật, nâng cao cơ hội bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phần được giao, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đã ghi được hình ảnh loài cheo cheo Nam Dương.

Tại Hòn Bà, cheo cheo Nam Dương thường được bắt gặp ở những khu rừng trồng các loại cây dầu rái, bạch đàn… và các khu vực rừng phục hồi sau khai thác ở cao độ từ 50-300m, phân khu phục hồi sinh thái. Chúng xuất hiện cả ngày lẫn đêm.

Cheo cheo Nam Dương
Cheo cheo Nam Dương. (Ảnh: Ydvn).

Trước đó, các nhân viên của Khu bảo tồn rất nhiều lần nhìn thấy chúng nhưng không ghi được hình ảnh vì loài này khá nhút nhát.

Theo Phòng Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, cheo cheo Nam Dương có tên gọi khoa học là Tragulus javanicus, một loài động vật có vú thuộc họ cheo cheo, bộ ngón chẵn, là loài thú móng guốc cổ nhất, hiếm và chỉ còn tồn tại ở rừng nhiệt đới Đông Nam Á.

Ở Việt Nam, cheo cheo Nam Dương từng được ghi nhận từ Lạng Sơn đến Tây Ninh. Tuy nhiên, hiện ở các tỉnh phía Bắc, chúng gần như bị tuyệt chủng.

Tại các tỉnh phía Nam, số lượng cheo cheo giảm sút đáng kể do diện tích rừng ngày càng thu hẹp.

Trong Sách đỏ Việt Nam (2007), chúng được phân hạng VU (sẽ nguy cấp), Nhà nước chưa có văn bản bảo vệ.

Khi trưởng thành, mỗi cá thể cheo cheo Nam Dương có thân dài khoảng 40-50cm, trọng lượng trung bình 1,3-2,3kg, không có tuyến trước ổ mắt, răng nanh mọc dài ngoài mép (ở con đực dài hơn con cái), thiếu răng cửa trên; bốn chân rất mảnh, ngón 3, 4 phát triển.

Bộ lông của chúng ngắn, mịn, màu nâu đỏ ở mặt trên nhạt dần ở hai bên, dọc giữa lưng đậm màu, dọc gáy có vệt lông đen, dưới cằm và họng có hai vệt trắng chung gốc, một vệt dọc giữa tự do, lông đuôi xù.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 40km về phía Tây Nam, thuộc địa bàn 4 huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Hệ sinh thái Hòn Bà phong phú, nhiều nơi vẫn còn tương đối nguyên sinh; tài nguyên động, thực vật đa dạng với nhiều loài quý hiếm và đặc hữu.

Theo thống kê chưa đầy đủ, Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà có 321 loài 90 họ thuộc 27 bộ, trong đó có 56 loài động vật quý hiếm. Riêng tại đây có 70 loài thú trong 23 họ ở 9 bộ.

So với tài nguyên thú của cả nước là 252 loài, 41 họ, 14 bộ, tài nguyên thú của khu bảo tồn này có số loài chiếm 27%, số họ chiếm 56% và số bộ chiếm 64%.

Loài thú đáng chú ý ở Khu bảo tồn này là vượn đen má hung (Nomascus gabriellae), chà vá chân đen (Pygathrix nigripes), khỉ vàng (Macaca mulatta) và khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides)…

Cập nhật: 29/06/2022 TTXVN/Vietnam+
  • 327