Giải phóng mạng điện thoại di động

  •  
  • 1.049

Điện thoại thông minh hiện là phân khúc lớn nhất của thị trường thiết bị di động, và người dùng ngày càng muốn tải thêm nhiều dữ liệu hơn mỗi năm, từ hoạt động gửi hình ảnh, truyền video và truy cập các mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn có giới hạn trong hệ thống không dây, khối lượng phổ tần số vô tuyến.

Giải phóng mạng điện thoại di động

Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã nghĩ ra biện pháp giải phóng con người trước những giới hạn trên.

Theo trang tin Dvice, họ chế tạo một bộ lọc, hay nói đúng hơn là ăng ten thông minh, cho phép một thiết bị thu phát vô tuyến, như điện thoại thông minh chẳng hạn, bắt một dạng tần số vô tuyến một cách dễ dàng, trong khi chặn âm thanh không cần thiết.

Điều đó có nghĩa là điện thoại và máy tính bảng có thể sử dụng phần phổ tần số vô tuyến của mình, trong khi loại bỏ các tần số giữa các kênh, cũng như bắt được những dải tín hiệu mà họ không thường dùng. Công nghệ mới đã nhận được nhiều sự quan tâm từ giới những nhà sản xuất điện thoại và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo Thanh Niên
  • 1.049