Giao mùa dịch bệnh bùng phát mạnh

  •  
  • 206

Thời điểm này, tại nhiều địa phương trên cả nước dịch bệnh bùng phát mạnh như sốt xuất, huyết, sởi, quai bị, thuỷ đậu... Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang xảy ra dịch sốt xuất huyết.

Cần vệ sinh để phòng tránh bệnh dịch (Ảnh; VNN)
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh SARS và cúm gia cầm trên người chiều 1/3, TS Trịnh Quân Huấn – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Chỉ trong hai ngày đầu tuần qua đã có thêm 375 trường hợp mắc, nâng tổng số người mắc bệnh sốt xuất huyết trong 2 tháng đầu năm tại khu vực này lên trên 4.800 người.

So với cùng thời điểm này năm 2005, số người mắc sốt xuất huyết đã tăng 38%. Địa phương có tỷ lệ bệnh nhân tăng cao nhất là TPHCM, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang...

Tại khu vực phía Bắc, huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) có 7 xã đang bùng phát dịch sởi với 65 trường hợp mắc bệnh. Trong đó, trẻ em chiếm 60%. Nguyên nhân được cơ quan y tế huyện xác định là do trẻ em chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi, thời tiết ẩm ướt tạo điều kiện cho bệnh phát triển.

Ngoài ra, thời gian qua bệnh viêm đường hô hấp đã xuất hiện ở khắp các địa phương trong cả nước. Tại Hà Nội, có 731 học sinh tại 12 trường học bị sốt. Nguyên nhân được xác định do Adeno virut, Rubella, thuỷ đậu, quai bị.

Trước tình hình dịch bệnh, ngày 7/3 Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, bắt đầu từ tỉnh Hà Tây. Tiếp đó, ngày 14/3 chiến dịch này được thực hiện tại Quảng Nam và ngày 21/3 tại Tiền Giang.

Thu Linh

Theo VietNamNet
  • 206