Hạn hán khiến đàn hươu cao cổ 6 con nằm chết khô trên đất

  •  
  • 1.603

Hạn hán nghiêm trọng khiến hươu cao cổ phải chật vật tìm kiếm thức ăn và nước uống, cuối cùng bỏ mạng trên đường đến hồ chứa nước.

 Xác 6 con hươu cao cổ ở ngoại ô làng Eyrib, trong Khu bảo tồn Sinh vật hoang dã Sabuli.
Xác 6 con hươu cao cổ ở ngoại ô làng Eyrib, trong Khu bảo tồn Sinh vật hoang dã Sabuli. (Ảnh: Ed Ram)

Bức ảnh chụp từ trên cao của phóng viên ảnh Ed Ram hôm 10/12 cho thấy cảnh tượng đáng buồn khi 6 con hươu cao cổ nằm chết trên nền đất khô trong Khu bảo tồn Sinh vật hoang dã Sabuli, hạt Wajir, Kenya. Trong ảnh, chúng nằm đè lên nhau với cơ thể gầy mòn và khô quắt. Chúng đã chết được một thời gian vì xác có dấu hiệu phân hủy.

Nhiều khả năng những con hươu cao cổ này đã yếu từ trước, sau đó bỏ mạng vì mắc kẹt trong bùn lầy. Có thể chúng đang cố gắng đi tới một hồ chứa nước gần đó, dù nó cũng gần cạn kiệt. Xác hươu được chuyển ra ngoại ô làng Eyrib, hạt Wajir, để tránh làm ô nhiễm hồ chứa nước.

Đây là hậu quả của đợt hạn hán nghiêm trọng ở Kenya khiến cả con người và động vật phải chật vật tìm kiếm thức ăn, nước uống. Các nhà khoa học cảnh báo, hạn hán đe dọa mạng sống của 4.000 con hươu cao cổ ở hạt Garissa lân cận. Tình hình còn trở nên tồi tệ hơn do việc canh tác dọc theo những con sông đã cản trở động vật hoang dã đến các địa điểm uống nước, theo Ibrahim Ali, chuyên gia tại khu bảo tồn hươu cao cổ Bour-Algi.

Trợ lý trưởng làng Eyrib, Abdi Karim, nhìn xác đàn hươu cao cổ.
Trợ lý trưởng làng Eyrib, Abdi Karim, nhìn xác đàn hươu cao cổ. (Ảnh: Ed Ram)

Tại Kenya, không chỉ động vật bị đe dọa. Khoảng 2,1 triệu người cũng đối mặt với nạn đói do hạn hán nghiêm trọng diễn ra tại một nửa lãnh thổ Kenya, cơ quan quản lý hạn hán của nước này cảnh báo hồi tháng 9.

Hôm 14/12, Liên Hợp Quốc cho biết, 2,9 triệu người Kenya vẫn đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Một số khu vực tại nước này gần đây nhận được lượng mưa ít kỷ lục trong vài thập kỷ. Nhiều nguồn nước cho cả người lẫn động vật chăn nuôi khô cạn, buộc các gia đình phải đi bộ xa hơn và gây căng thẳng giữa các cộng đồng, dẫn đến việc gia tăng xung đột, theo Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc.

Cập nhật: 16/12/2021 Theo VnExpress
  • 1.603