Hàn Quốc: Thiết bị MRI mới có đội phân giải cao

  •  
  • 244

Các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thần kinh học thuộc Đại học Gachon, Hàn Quốc vừa công bố họ đã phát triển thành công một thiết bị có thể giúp nhìn xuyên qua não người với độ phân giải cao.

Thiết bị này là một chiếc nón bảo hiểm có công dụng như 1 ăng-ten.

Nó có khả năng chụp được hình ảnh cộng hưởng từ (gọi tắt là MRI) rõ nét của những dây thần kinh máu cực nhỏ trong tế bào não và những động mạch siêu nhỏ trong não. Đó là những hình ảnh chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây.

Hệ thống MRI sử dụng trong quá trình này là 7 Tesla, có năng lượng từ tính lớn gấp 5 lần một hệ thống MRI thông thường. Trên chiếc nón có những cuộn dây điện. Khi một bệnh nhân đội nón lên và được đưa vào thiết bị MRI, những cuộc dây này sẽ liên kết và truyền tín hiệu vào máy MRI.

Nhóm nghiên cứu cho biết những hình ảnh chụp được từ hệ thống này cũng sẽ giúp phát hiện và ngăn ngừa nhiều loại bệnh khác nhau của não người.


(Ảnh: Insightneuroimaging)

CTNN

Theo AP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 244