Hệ Mặt trời từng có tiểu hành tinh rộng 1.800km

  •  
  • 432

Phân tích thành phần cấu tạo của mảnh thiên thạch rơi xuống Sudan cho thấy, nó có thể vỡ ra từ tiểu hành tinh cổ có đường kính 640-1.800km.

Các nhà khoa học tìm ra bằng chứng cho thấy Hệ Mặt trời có thể từng tồn tại một tiểu hành tinh lớn tương đương Ceres. Với đường kính khoảng 950km, Ceres là thiên thể lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh của Hệ Mặt trời và được xếp loại hành tinh lùn. Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nature Astronomy hôm 21/12.

Ceres, thiên thể lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh của Hệ Mặt trời
Ceres, thiên thể lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh của Hệ Mặt trời. (Ảnh: NASA).

Trong nghiên cứu mới, tiến sĩ Vicky Hamilton tại Viện Nghiên cứu Tây Nam cùng các đồng nghiệp phân tích một phần nhỏ của thiên thạch Almahata Sitta. Almahata Sitta là một trong 600 mảnh vỡ từ một tiểu hành tinh nặng 9 tấn và rộng 4 m tiến vào khí quyển Trái đất năm 2008. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên giới khoa học có thể dự đoán tiểu hành tinh đâm xuống Trái đất. Khoảng 10kg vật chất từ tiểu hành tinh này đã được thu thập ở Sudan.

Nhóm nghiên cứu của Hamilton tìm thấy amphibole trong mảnh thiên thạch Almahata Sitta. Khoáng vật này chỉ có thể hình thành ở mức nhiệt và áp suất nhất định với sự hiện diện của nước trong thời gian dài. Đây là lần đầu tiên khoáng vật như vậy được phát hiện trong mảnh thiên thạch.

Những điều kiện như trên không thể tồn tại ở các thiên thể nhỏ trong Hệ Mặt trời. Sự hiện diện của amphibole cho thấy, Almahata Sitta phải hình thành trên một thiên thể rất lớn mà ngày nay đã bị hủy diệt. Các nhà khoa học ước tính thiên thể này có đường kính 640-1.800km.

Mảnh thiên thạch Almahata Sitta mà nhóm nghiên cứu phân tích thuộc loại carbonaceous chondrite (CC). "Các thiên thạch carbonaceous chondrite ghi lại hoạt động địa chất từ những giai đoạn sơ khai của Hệ Mặt trời và cung cấp thông tin về quá khứ của thiên thể mẹ", Hamilton cho biết.

Thành phần cấu tạo của Almahata Sitta rất độc đáo nhưng có thể không phải là duy nhất. Tiểu hành tinh Ryugu và Bennu cũng sở hữu những đặc điểm cho thấy sự tiếp xúc với nước trong thời gian dài. Tàu vũ trụ Hayabusa2 (Nhật Bản) và OSIRIS-Rex (NASA) đã thu thập mẫu vật từ hai tiểu hành tinh này. Các nhà nghiên cứu vô cùng trông đợi kết quả phân tích chúng.

"Nếu thành phần của mẫu vật mà Hayabusa2 và OSIRIS-REx mang về khác với những gì chúng ta thu được trong các mảnh thiên thạch thì có khả năng đặc tính vật lý đã khiến chúng không thể tồn tại khi vỡ ra, bay trong không gian rồi tiến vào khí quyển Trái đất. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng carbonaceous chondrite trong Hệ Mặt trời phổ biến hơn so với số lượng được phản ánh qua tập hợp thiên thạch trên Trái đất", Hamilton nhận định.

Cập nhật: 24/12/2020 Theo VnExpress
  • 432