Hội nghị cúm gia cầm vùng Balkan

  •  
  • 49

Bộ trưởng y tế Hy Lạp Nikitas Kaklamanis cho biết vào tháng tới quốc gia này sẽ tổ chức hội nghị gồm những quốc gia thuộc khu vực Balkan và Biển Đen để bàn về cúm gia cầm.

Theo ông Kaklamanis thì thủ tướng Hy Lạp, ông Costas Karamanlis đã phê chuẩn kế hoạch này, theo đó hội nghị sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 với sự tham gia của bộ trưởng y tế các nước trong khu vực. Hội nghị sẽ lên một kế hoạch chi tiết về kế hoạch hành động trong trường hợp có đại dịch xảy ra.

Tuần rồi hội nghị của những nước thuộc khu vực Biển Đen cũng đã được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên theo ông Kaklamanic thì "kết quả đạt được không mấy thành công bởi vì một số nước ước tính được mức độ nguy hiểm, một số nước thì không".

Kết quả xét nghiệm trên gia cầm và chim hoang tại Hy Lạp đã cho kết quả âm tính. Tuy nhiên bộ trưởng nông nghiệp Hy Lạp đang khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác và kêu gọi những người đi săn cũng như các nhóm bảo vệ môi trường kiểm tra xem chim di trú từ phía bắc châu Âu có mang virus cúm gia cầm vào nước này hay không?

Ông Kaklamanis cho biết vào đầu tháng 12 sẽ có một hội nghị thượng đỉnh của EU về cúm gia cầm với sự tham gia của bộ trưởng y tế các nước thành viên.

KINH LUÂN (Theo AFP)

Theo Tuổi trẻ Online
  • 49