Hôn nhau có thể làm lây nhiễm virus gây vô sinh?

  •  
  • 1.290

Phát hiện ra loại virus này rất có thể sẽ mở ra hy vọng chữa trị cho rất nhiều phụ nữ vô sinh.

Rượu, caffeine cùng chế độ ăn uống không hợp lý đều có thể dẫn tới suy giảm khả năng sinh sản, thế nhưng không ai nghĩ vô sinh lại có thể có liên quan đến hoạt động hôn môi.

Các nhà khoa học mới đây đã tìm ra mối liên kết khó lý giải về chứng vô sinh và một loại virus ít được biết tới mà họ tin rằng được lây truyền qua đường hôn môi.

Phát hiện này rất có thể sẽ mở ra hy vọng cho những phụ nữ mắc vô sinh mà không hề được chẩn đoán rõ ràng nguyên nhân.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Ferrara, Ý đã kiểm tra tử cung của một số phụ nữ mắc chứng vô sinh chưa rõ nguyên nhân.

Kết quả cho thấy có tới 43% trong số này đã nhiễm HHV-6A, một loại virus gây bệnh mụn rộp (herpes) ở người.

Không ai nghĩ vô sinh lại có thể có liên quan đến hoạt động hôn môi.
Không ai nghĩ vô sinh lại có thể có liên quan đến hoạt động hôn môi.

Virus này không hề được tìm thấy trên những người có khả năng sinh sản bình thường.

Ước tính có khoảng 6% phụ nữ trong độ tuổi 15-44 mắc chứng vô sinh. Trong số đó có khoảng 1/4 số ca mắc không được lý giải nguyên nhân rõ ràng, khiến nhiều phụ nữ phải tìm các biện pháp chữa trị tốn kém như IVF mà không biết có hiệu quả hay không.

Xuất bản trên tạp chí PloS One, nghiên cứu trên mô tả rằng những phụ nữ mắc HHV-6A có hàm lượng cytokines cao bất thường. Cytokines là một loại protein xúc tác phản ứng giữa các tế bào hỗ trợ sự phát triển của trứng và bào thai.

Các nhà khoa học cũng phát hiện ra hàm lượng hormone estradiol ở những người vô sinh cao hơn mức bình thường và có thể là nguyên nhân gây nhiễm virus HHV-6A.

Virus HHV-6A thường không được tìm thấy trong máu hay nước bọt nên các nhà khoa học vẫn chưa khẳng định được nơi tập trung mật độ cao nhất của nó. Tuy nhiên, virus này lại tự nhân đôi tại tuyến nước bọt; các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng HHV-6A rất có thể được lây truyền qua hôn.

Bào thai 12 ngày tuổi.
Bào thai 12 ngày tuổi.

Các virus gây bênh mụn rộp đã từng được tìm thấy ở nam giới mắc vô sinh, thế nhưng chưa từng có tiền lệ một loại virus nào được khẳng định là có liên quan đến vô sinh ở nữ giới.

Chính vì vậy mà đây thực sự là một phát hiện thú vị và có khả năng mở ra giải pháp chữa trị cho các phụ nữ vô sinh, những người từ trước đến nay vẫn thường bị nhiều cơ sở y tế tư nhân lợi dụng và hối thúc tham gia vào các chương trình điều trị tốn kém nhưng chưa được kiểm chứng.

Đội ngũ nghiên cứu vẫn đang tích cực làm việc để xác nhận những thông tin đã phát hiện trên nhóm những bệnh nhân thử nghiệm và xem liệu một phương pháp điều trị kháng virus có thể giúp những phụ nữ này hay không.

Cập nhật: 11/07/2016 Theo Trí Thức Trẻ
  • 1.290