Hy Lạp bị rung chuyển vì động đất 6,2 độ Richter

  •  
  • 347

Nhà chức trách Hy Lạp cho biết một trận động đất dưới biển mạnh 6,2 độ Richter xảy ra ngày 1/4 đã làm rung chuyển vùng Biển Aegea phía Đông Nam nước này.

Trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 29 phút theo giờ địa phương (13 giờ 29 phút GMT) gần đảo Karpathos trên Biển Aegea. Chấn tâm cách thủ đô Aten 360km về phía Đông Nam và cách đảo Karpathos 20km về phía Tây.

Chính quyền trên đảo Karpathos và các đảo Rhodes và Crete lân cận, những nơi cũng cảm nhận được rung chấn mạnh, cho biết chưa nhận được thông tin về thương vong hay thiệt hại nào sau cơn địa chấn này.

Hy Lạp chiếm 50% số trận động đất tại lục địa Châu Âu.

Theo Vietnam+
  • 347