Israel phát hiện ca "flurona" - nhiễm trùng Covid-19 kép đầu tiên trên thế giới

Flurona là gì?
  •  
  • 433

Truyền thông Israel đưa tin, trường hợp mắc bệnh 'florona' - nhiễm trùng kép giữa Covid-19 và cúm - được phát hiện ở một phụ nữ đến Trung tâm Y tế Rabin trong tuần này để sinh con.

 Một nhân viên y tế Israel lấy dịch kiểm tra Covid-19 của một sinh viên Do Thái
Một nhân viên y tế Israel lấy dịch kiểm tra Covid-19 của một sinh viên Do Thái tại một trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở Jerusalem. (Ảnh AP).

Israel đã phát hiện ca mắc bệnh "florona" đầu tiên trên thế giới. Đây là một bệnh nhiễm trùng kép Covid-19 và cúm, Arab News đưa tin hôm 31/12/2021.

Trong khi đó, Israel đã bắt đầu cung cấp liều vaccine thứ 4 cho những người dễ bị nhiễm Covid-19 nhất, trở thành một trong những quốc gia đầu tiên làm như vậy khi nước này chuẩn bị cho làn sóng nhiễm trùng do biến thể Omicron gây ra.

Israel, quốc gia dẫn đầu chương trình tiêm chủng của thế giới vào năm 2020, sẽ tiêm liều vaccine thứ 4 cho những người có hệ miễn dịch suy yếu cùng với những người cao tuổi và nhân viên trong các nhà chăm sóc.

Việc triển khai liều thứ 4 đã bắt đầu tại Trung tâm Y tế Sheba của Israel vào sáng thứ Sáu 31/12/2021 và được dùng cho những bệnh nhân ghép tim và phổi.

Hiện có khoảng 22.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị ở Israel, với hơn 90 người trong số đó trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Nước này đã báo cáo ít nhất 8.243 trường hợp tử vong do Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Cập nhật: 06/01/2022 Theo Dân Việt
  • 433