IUCN: Cá mập có nguy cơ tuyệt chủng!

  •  
  • 1.278

Các chuyên gia bảo tồn thế giới hôm 22-02 cảnh báo: mối đe dọa đối với loài cá mập biển khơi nghiêm trọng hơn con người lầm tưởng và nếu không có biện pháp bảo vệ, loài động vật này sẽ sớm biến mất trong các đại dương.

Trong số này có cá mập xanh. Loài này đang bị suy giảm nhanh chóng nhưng lại chưa được xem là loài đang bị đe dọa. Ngoài ra còn có cá mập đuôi dài, cá mập mako vây ngắn…

Các nhà khoa học thuộc Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) cho rằng việc khai thác cá quá mức là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm các loài cá mập. Theo khoa học gia chuyên nghiên cứu về cá mập Sarah Fowler, “nhiều loài cá mập hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng trên quy mô toàn cầu”.

“Mặc dù mối đe dọa đối với loài cá này ngày càng tăng và những bằng chứng về sự suy giảm của chúng ngày càng nhiều, vẫn chưa có một quy định quốc tế nào về săn bắt để bảo vệ loài động vật này”, Sonja Fordham - phó chủ tịch tổ chức bảo vệ cá mập có tên gọi Shark Alliance nói.

Cá mập xanh đang bị suy giảm nhanh chóng nhưng lại chưa được xem là loài đang bị đe dọa
Cá mập xanh đang bị suy giảm nhanh chóng nhưng lại chưa được xem
là loài đang bị đe dọa (Ảnh: Phil Rudin)

TƯỜNG VY

Theo Reuters, BBC, Tuổi trẻ
  • 1.278