"Keo sinh học" giúp vết thương nội tạng ngưng chảy máu

  •  
  • 624

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã sáng chế loại “keo sinh học” có thể hỗ trợ ngăn chảy máu vết thương hở trên nội tạng.

Keo sinh học được kích hoạt bởi tia cực tím (UV). Theo đó, tia UV chuyển tinh chất này thành hydrogel không độc hại có thể bám chặt vào bề mặt đang vết thương hở đang chảy máu.

Keo sinh học cho thấy chỉ trong chưa đầy một phút, keo đã "hàn" vết thương hở trên nội tạng động vật.
Keo sinh học cho thấy chỉ trong chưa đầy một phút, keo đã "hàn" vết thương hở trên nội tạng động vật.

Nhóm nghiên cứu đã đăng kết quả công trình của họ trên tạp chí khoa học Nature vào ngày 14/5 với nội dung: “Đây là lần đầu tiên có thể khiến một trái tim đang đập có vết thương đường kính 6mm không còn chảy máu. Vết thương sau đó đóng lại nhờ "keo thần kỳ" chỉ trong 20 giây mà không cần dùng chỉ khâu”.

Đến nay, keo sinh học này mới chỉ được thử nghiệm trên nội tạng động vật. Các nhà nghiên cứu ước tính trong 3 đến 5 năm tới, keo sinh học có khả năng được áp dụng trong phẫu thuật cho con người.

Keo sinh học không hề có bất cứ thành phần hóa học độc hại nào và không cần phẫu thuật bổ sung sau đó để ngăn vết thương mở miệng lại.

Cập nhật: 17/05/2019 Theo Báo Tin Tức
  • 624