Vụ nổ ở Thiên Tân có sức công phá "kinh hoàng" đến thế nào?

  •  
  • 3.046

Cục Địa chấn Trung Quốc (NEB) đã chỉ ra, vụ nổ đầu tiên tương đương với 3 tấn TNT, vụ nổ thứ 2 có sức công phá tương đương 21 tấn TNT.

Sức công phá không tưởng của vụ nổ ở Thiên Tân

Như đã đưa tin, vào khoảng 23h30' ngày 12/8 (theo giờ địa phương), một vụ nổ nghiêm trọng tại nhà kho Ruihai thuộc một khu công nghiệp ở thành phố cảng Thiên Tân đã làm rung chuyển cả khu vực.

Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, 30 giây sau khi vụ nổ đầu tiên xảy ra, vụ nổ thứ 2 đã tiếp tục bùng phát. Được biết, khu vực xảy ra vụ nổ là nhà kho chứa nhiều hàng hóa nguy hiểm và chất hóa học. Theo số liệu ban đầu, ít nhất 42 người đã thiệt mạng và hơn 400 nạn nhân khác bị thương.

Cục Địa chấn Trung Quốc (NEB) đã đưa ra những thông tin ban đầu về sức công phá của vụ nổ gây chấn động nước Trung Quốc này.

Sức công phá tương đương với 24 tấn thuốc nổ TNT

Vụ nổ ở Thiên Tân có sức công phá "kinh hoàng" đến thế nào?
Vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 23h34'6'' ngày 12/8 gây ra địa chấn khoảng 2,3 độ Richter, tương đương 3 tấn TNT.

Vụ nổ ở Thiên Tân có sức công phá "kinh hoàng" đến thế nào?
Chỉ 30 giây sau, vụ nổ thứ 2 tương đương 21 tấn TNT đã gây ra địa chấn tới 2,9 độ Richer. Một tấn TNT khi nổ giải phóng mức năng lượng 4.100.000 Jun.

Vụ nổ ở Thiên Tân có sức công phá "kinh hoàng" đến thế nào?
Một vụ nổ 21 tấn TNT trên mặt đất sẽ tạo ra một cái hố đường kính 12,6m, san phẳng tất cả mọi vật trong bán kính hơn 200m. Nó có thể đánh sập những hầm ngầm bê tông đặt sâu 6,3m trong lòng đất

Bằng 96,4 quả bom B-52

Vụ nổ ở Thiên Tân có sức công phá "kinh hoàng" đến thế nào?
Được biết, lượng thuốc nổ TNT trong một quả bom B-52 nặng khoảng 227 kg, do đó, vụ nổ đầu tiên có sức công phá khoảng 4,4 quả bom B-52, trong khi sức mạnh của của vụ nổ thứ hai bằng... 92 quả bom này.

Vụ nổ ở Thiên Tân có sức công phá "kinh hoàng" đến thế nào?
1 máy bay B-52 mang được tối đa 108 quả bom.

Bằng 53 quả Tomahawk - "ngôi sao" sáng nhất trong hệ thống tên lửa của Mỹ

Vụ nổ ở Thiên Tân có sức công phá "kinh hoàng" đến thế nào?
1 tên lửa Tomahawk nặng khoảng 454kg. Theo đó, vụ nổ đầu tiên có sức công phá bằng với năng lượng của khoảng 7 quả Tomahawk.

Vụ nổ ở Thiên Tân có sức công phá "kinh hoàng" đến thế nào?
Trong khi sức mạnh của vụ nổ thứ 2 bằng... 46 quả tên lửa này.

Vụ nổ ở Thiên Tân có sức công phá "kinh hoàng" đến thế nào?
Tên lửa Tomahawk.

Theo Trí Thức Trẻ
  • 3.046