Khẩn trương dập dịch

  •  
  • 48

Bắc Giang sau khi công bố dịch cúm gia cầm: 

Tiêu hủy gia cầm tại xã Vân Trung, Bắc Giang (ảnh chụp ngày 4-11)

Ngay sau khi tỉnh Bắc Giang công bố dịch cúm gia cầm tại ba xã (Tuổi Trẻ 4-11), công tác triển khai phòng chống dịch lây lan trên địa bàn những xã này đã nóng lên.

Vùng dịch đang được lập chốt kiểm soát, phun thuốc, rắc vôi bột trên các nẻo đường...

Tỉnh Bắc Giảng đã chỉ đạo tập trung tiêu hủy ngay toàn bộ số gà, vịt, ngan của ba xã có dịch là Vân Trung, Tăng Tiến (huyện Việt Yên) và xã Yên Lư (huyện Yên Dũng).

Các thôn, xóm, xã, phường, thị trấn còn lại của hai huyện và thành phố Bắc Giang phải tăng cường công tác quản lý, giám sát dịch bệnh và khi phát hiện có ổ dịch hoặc nghi cúm gia cầm thì tiêu hủy ngay số gia cầm của hộ có dịch cũng như của các hộ liền kề; thống kê chính xác toàn bộ số gia cầm hiện có của các hộ để quản lý; không cho mua bán, giết mổ, di chuyển gia cầm mà phải nuôi nhốt tại gia đình; giết hủy tất cả số gia cầm còn thả tự do ngoài đồng, ngoài đường, nơi công cộng.

Duy trì hoạt động 24/24 giờ các trạm kiểm soát tại các đầu đường ra vào hai huyện và thành phố Bắc Giang, tiến hành thu, tiêu hủy, xử phạt nặng những trường hợp vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra vào địa bàn; nghiêm cấm việc giết mổ, sử dụng thủy cầm, sản phẩm thủy cầm và hạn chế sử dụng thịt cũng như trứng gà để bảo vệ sức khỏe nhân dân; tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại tất cả các gia đình và nơi công cộng.

Đưa vịt đi tiêu hủy (ảnh chụp ngày 4-11 tại xã Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang)

Đặc biệt, tất cả các chuồng trại chăn nuôi, đường làng, ngõ vào các gia đình đều rải vôi bột năm ngày/lần khi trời nắng và hai ngày/lần khi trời mưa. Việc phun chất khử trùng được thực hiện hai ngày/lần ở các thôn có dịch và ba ngày/lần ở các thôn sát những thôn có dịch. Các địa phương cũng chuẩn bị phương án cụ thể về địa điểm, phương tiện, vật tư, con người cho việc tiêu hủy gia cầm khi xảy ra dịch bệnh. Các cơ quan chức năng theo dõi sát, chặt chẽ tình hình sức khỏe nhân dân để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp mắc dịch bệnh.

Tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo các huyện còn lại khi phát hiện dịch cúm gia cầm hoặc nghi cúm gia cầm phải thực hiện các biện pháp như đã chỉ đạo ba địa phương có công bố dịch. Các sở, ban, ngành ở tỉnh thành lập ngay ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm ở người; đồng thời tạm dừng các công việc chưa cần thiết để tập trung cao độ các lực lượng, các nguồn lực cho công tác này.

Đến chiều 4-11, dịch cúm gia cầm vẫn được khống chế tại địa bàn đã xảy ra, chưa có trường hợp lây lan thêm. Theo Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Bắc Giang, hiện nay cùng với việc khoanh vùng dập dịch và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tỉnh mới nhận thêm 1 triệu liều văcxin và đang triển khai tiêm phòng văcxin cúm gia cầm, trước hết tiêm phòng cho toàn bộ số gia cầm của hai huyện Việt Yên, Yên Dũng và tiếp đến là các địa phương khác trong toàn tỉnh.

Trực tiếp về chỉ đạo công tác dập dịch tại hai xã Tăng Tiến, Vân Trung, ông Nguyễn Văn Kiệm - phó chủ tịch UBND huyện Việt Yên, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm của huyện, cho biết huyện đã đề ra 10 biện pháp khẩn cấp chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn và gửi xuống các xã.

Theo đó, sẽ tiêu hủy ngay số gia cầm tại các vùng dịch, trước ngày 5-11 phải tiêu hủy toàn bộ số thủy cầm dưới năm tháng tuổi trên toàn huyện. Song song với việc tiêu hủy phải lập chốt kiểm dịch trên tất cả 19 xã và thị trấn của huyện. Riêng lực lượng thú y, ngoài 21 cán bộ nhân viên hiện có, huyện đã được Trường CĐ Nông lâm đóng trên địa bàn hỗ trợ 200 cán bộ, sinh viên tăng cường dập dịch. Huyện cũng đã chuẩn bị đủ cơ số thuốc, vôi bột và 2.000 bộ quần áo bảo hộ để đối phó với dịch cúm gia cầm.

Theo TTXVN
  • 48