Khảo cổ học
Khảo cổ học tiếng Anh là Archaeology, là ngành khoa học nghiên cứu hoạt động của con người trong quá khứ bao gồm các thông tin như khảo cổ học ai cập, khảo cổ học việt nam, khảo cổ học đại cương
Phát hiện 22 con lười khổng lồ được bảo quản trong phân của chính chúng
Các thế hệ lười khổng lồ đã chết hàng loạt do thiếu oxy rõ ràng, sau khi tụ tập tại một đầm lầy vào một thời điểm ở cuối kỷ Băng hà.
Các nhà khoa học tìm thấy một chi khủng long có sừng mới chưa từng được biết đến
Hóa thạch khai quật ở bang Montana tiết lộ chi khủng long Stellasaurus chưa từng được biết tới sống cách đây 75 triệu năm.Bất ngờ phát hiện thuyền "khâu" 2.000 năm tuổi dưới lòng đất
Thuyền gỗ dài 5 mét, rộng 1,7 mét, có một cánh buồm và được chế tạo bằng kỹ thuật khâu cổ xưa.
Choáng váng " đàn khủng long ảo ảnh" ở thế giới dưới lòng đất
Những dấu vết chưa từng biết đến của một loài khủng long sauropod khổng lồ đã bất ngờ hiện ra ở độ sâu 500m, trong một hang động tối tăm và ma quái.Câu hỏi lớn về loài khủng long đã được giải đáp
Sau khi một câu hỏi lâu năm được giải đáp, các nhà khoa học đã xác nhận loài khủng long đầu tiên con người biết đến có thể sống dưới nước.Bất ngờ phát hiện xác ướp thiếu nữ 3.600 năm chôn cùng của hồi môn
Các nhà khảo cổ học tìm thấy xác ướp thiếu nữ trong quan tài chứa đầy báu vật cổ đại được cho là của hồi môn, ở gần thành phố Luxor.Cuốn Kinh Thánh 1500 năm tuổi viết bằng mực từ nước tiểu
Các chuyên gia phục dựng ở Italy phát hiện chất nhuộm màu tím để tạo ra một trong những bản thảo kinh Tân Ước lâu đời nhất làm từ địa y kết hợp với nước tiểu lên men.
Phát hiện hóa thạch ếch 40 triệu năm tuổi
Lần đầu tiên hóa thạch ếch được tìm thấy tại Nam Cực, mang đến những thông tin mới về khí hậu thời cổ đại.Phát hiện vùng tử thần nguy hiểm nhất Trái đất: "Thánh địa quái thú"
Các nhà khoa học đã lật lại lịch sử hành tinh và phát hiện ra rằng một khu vực của sa mạc Sahara thực sự là tử địa của trái đất, nơi sản sinh ra các quái thú kinh dị nhất mọi thời đại.Choáng váng vùng biển ma giam giữ 12 con tàu đầy châu báu
Các nhà khoa học đã mô tả rằng họ như tìm thấy một hành tinh khác khi lạc vào một vùng biển chưa từng thấy ở Địa Trung Hải, nơi 12 tàu ma bị giam giữ suốt nhiều thế kỷ.Gậy gỗ 300.000 năm tuổi dùng để săn động vật
Chiếc gậy dài gần 65 cm làm bằng gỗ vân sam từng là công cụ săn chim, thỏ, thậm chí ngựa, trong thời Đồ Đá cũ.Hài cốt người không đầu quỳ trong mộ cổ hơn 3.000 năm
Bộ hài cốt từ thời nhà Thương còn khá nguyên vẹn và được chôn trong tư thế đặc biệt, giúp hé lộ nghi thức hiến tế cổ xưa.Cá sấu cổ đại bắt chước cá voi để thích nghi với cuộc sống ở biển
Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng thalattosuchia, một loài cá sấu cổ đại tự chuyển hóa một số đặc điểm giống cá voi và cá heo để làm quen với cuộc sống ở đại dương.Giải mã công cụ đá hai triệu năm tuổi
Nghiên cứu mới cho thấy người cổ đại chế tạo những khối cầu đá với kích thước vừa tay để đập vỡ xương động vật lấy tủy.Bí ẩn hài cốt không giống người bên trong mặt nạ tử thần 2.100 tuổi
Khi kiểm tra lần nữa chiếc mặt nạ tử thần được khai quật 5 thập kỷ trước từ ngôi mộ tập thể 2.100 năm ở Nga, các nhà khoa học đã bị sốc khi phát hiện hài cốt kỳ dị.Ảnh chụp hé lộ kỹ thuật xây Stonehenge 5.000 năm trước
Tổ chức English Heritage đăng ảnh chụp từ trên cao của một khối đá trong vòng tròn Stonehenge lên mạng xã hội Twitter hôm 10/4.Mang thân hình to lớn nhưng loài gấu khổng lồ này lại ăn chay
Mặc dù có thân hình to lớn nhưng loài gấu hang cổ đại vừa được khám phá là một loài động vật ăn chay.Bằng chứng sốc về những "siêu nhân" thông minh hơn loài người hiện đại
50.000 năm về trước, khi loài người hiện đại Homo sapiens còn kiếm ăn bằng những công cụ cực kỳ thô sơ của Trung kỳ Đồ đá cũ, một loài người khác có thể đã biết dệt sợi, đan lưới!Tại sao một số sinh vật trở thành hóa thạch sống?
Có một từ rất thú vị trong sinh học gọi là "hóa thạch sống", bởi vì các nhà khảo cổ học phát hiện ra rằng có một số loài mà qua hàng trăm triệu năm vẫn không khác gì so với những mẫu hóa thạch được con người khai quật được.Khỉ tiền sử từng dùng bè để vượt Đại Tây Dương
Cách đây 35 triệu năm, một loài khỉ tiền sử đã vượt quãng đường gần 1.500km qua Đại Tây Dương để đi từ châu Phi đến Nam Mỹ, theo một hoá thạch mới được phát hiện ở Peru.








