Kỷ lục mới của Google: Hơn 500 USD/một cổ phiếu

  •  
  • 86

Cổ phiếu của Google vào những giao dịch cuối ngày 21/11/2006 nhảy lên 509,65 USD, trở thành kỷ lục mới của công ty này. Huy động vốn thị trường của Google đã đạt 155 tỷ USD, vượt Intel trở thành công ty giá trị thứ hai sau Cisco Systems ở Silicon Valey.

Giá cổ phiếu của Google từ đầu năm đến giờ tăng khoảng 20%. Chứng khoán của nhà tìm kiếm hàng đầu tăng giá mạnh từ giữa tháng 10 khi Google công bố báo cáo tài chính quý 3 cho thấy lợi nhuận tăng đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 733,4 triệu USD.

Google trở thành công ty của công chúng mới được hơn hai năm, từ tháng 8/2004. Giá khởi điểm một cổ phiếu của Google là 85 USD nhưng ngay trong ngày đầu tiên đã tăng vọt đến 100 USD, sau chưa đầy 3 tháng đạt 200 USD. Sau 7 tháng nữa, giá đó vượt mức 300 USD còn ngày 17/11/2005 đạt 400 USD. Cổ phiếu Google chinh phục được ngưỡng “Trăm đô thứ 5” trong hơn một năm một tý sau đó.

Kể từ ngày Larry Page, xuất thân từ ĐH Stanford cùng Sergey Brin thành lập công ty "từ con số không" tại Thung Lũng Silicon, mới được có 8 năm. Bây giờ, Google đang đáp ứng 61,6% nhu cầu tìm kiếm trên Internet của Mỹ, trong khi đối thủ cạnh tranh chính Yahoo chỉ đạt 22,4% với cùng chỉ tiêu. Thu nhập chính của Google là từ nội dung quảng cáo hiển thị trên các kết quả tìm kiếm. Ban lãnh đạo Google cũng định mở rộng diện tích quảng cáo ra bên ngoài Internet.

Cổ phiếu của Google đủ đắt nếu so sánh giữa huy động vốn và lợi nhuận. Các phân tích gia nhất trí là năm tới, Google sẽ kiếm được 13,7 USD/cổ phiếu. Như vậy, tương quan huy động vốn với lợi nhuận sẽ là 37, hơi cao. Để so sánh, có thể lấy Microsoft, công ty có giá trị tổng khoảng 300 tỷ USD, tương quan đó là 21.

Tuy nhiên, đa số phân tích gia vẫn cho rằng giá cổ phiếu của chàng tìm kiếm khổng lồ không hề bị làm cao. Năm nay, theo dự báo trung bình, lợi nhuận của Google sẽ vượt 2 tỷ USD so với 106 triệu USD của năm 2003. Một số chuyên gia dự báo giá cổ phiếu của Google sẽ đạt 550 USD, một số khác dự báo 600 USD cho năm 2007.

Ngày 21/11/2006, thị trường chứng khoán còn ghi nhận một kỷ lục nữa: Giá cổ phiếu của Apple tăng đến 88,6 USD – một giá cao chưa từng có của Apple. Huy động vốn của Apple đạt khoảng 75,68 tỷ USD. Nguyên nhân của sự thăng hoa này là cầu (nhu cầu) tốt với sản phẩm iPod cũng như thị trường phản ứng tốt với tin Apple lập kế hoạch sản xuất điện thoại di động đầu tiên của mình.

Theo CNews, PC World VN
  • 86