Làm sạch nước sông Tô Lịch bằng hóa chất

  •  
  • 1.672

Viện Nghiên cứu hỗ trợ phát triển nông thôn (IRARD) hôm 24/8 kiến nghị UBND TP Hà Nội cho thực hiện thí điểm việc dùng hóa chất làm sạch nước sông Tô Lịch.

Tuổi trẻ (ngày 25/8) dẫn lời ông Phạm Văn Tường, phòng nghiên cứu vật liệu và môi trường thuộc IRARD, cho biết nếu được TP chấp thuận, trong giai đoạn trước đại lễ 1.000 năm Thăng Long, viện sẽ dùng dung dịch phun tại sáu tuyến mương hở gồm Thụy Khuê, Cống Vị, Nghĩa Đô, Láng Trung, Thái Hà, Yên Lãng và trên toàn tuyến sông Tô Lịch từ đoạn Bưởi tới Ngã Tư Sở.

Sau khi phun loại dung dịch này, mùi hôi sẽ giảm ngay, còn làm nước trong lại phải mất 1-2 ngày và màu nước trong đó duy trì được một tháng. Sau đó sẽ xây đập chắn giữ nước ở vị trí trước khi đổ ra sông nhằm tạo dòng chảy.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đề nghị đơn vị thực hiện cần làm rõ đơn giá chi phí xử lý tính theo mét khối nước thải; chứng minh sản phẩm sau xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Mặc dù sông Tô Lịch được nạo vét khá thường xuyên nhưng vẫn chưa cải thiện được
tình trạng ô nhiễm. Ảnh: Báo Công thương

Hồi tháng 9/2009, Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội cũng đã trình kế hoạch triển khai đề án những giải pháp cấp bách giải quyết ô nhiễm môi trường từ nay đến năm 2010 với tổng mức đầu tư khoảng 1.329 tỉ đồng. Trong đó có kế hoạch dự kiến lấy nước sông Hồng qua trạm Liên Mạc để đưa về giải quyết ô nhiễm sông Tô Lịch.

Ông Phạm Văn Khánh, phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội cho hay, nguồn nước phù sa này sẽ qua hệ thống đường dẫn, trạm bơm, bể lắng để trước khi đưa vào sông Tô Lịch thì nguồn nước này không còn phù sa.

Theo đề án, với sông Tô Lịch sẽ đầu tư dự án cải tạo thí điểm 1km đầu nguồn với mục tiêu đảm bảo các tiêu chí về thoát nước, môi trường và cảnh quan. Dự án này sẽ theo nguyên tắc tách và thu gom nước thải hai bên bờ sông, xây dựng trạm xử lý quy mô nhỏ và nước sau khi qua xử lý mới được xả xuống sông.

Theo Bee
  • 1.672