Lần đầu tiên có robot làm diễn viên

  •  
  • 812

Một công ty của Nhật Bản vừa cho ra đời loại robot có khả năng diễn kịch. Nó được lập trình để đọc lời thoại và di chuyển xung quanh sân khấu.

Robot đang đối thoại với một nữ diễn viên trong vở kịch. Ảnh: AFP.


Vở kịch có diễn viên người máy đầu tiên trên thế giới đã ra mắt khán giả tại Đại học Osaka. Tác phẩm đặc biệt này kể về một cặp vợ chồng sở hữu hai robot giúp việc, trong đó một robot không còn động lực làm việc.

Trong vở kịch, robot chán việc phàn nàn rằng nó phải làm những việc vặt vãnh và đơn điệu, rồi nó tranh luận với cặp vợ chồng về vai trò của nó trong cuộc sống của họ.

Vở kịch có thời lượng 20 phút nhưng tác giả khẳng định nó sẽ có thời lượng dài hơn sau khi được hoàn tất vào năm 2010.

Robot diễn viên có tên Wakamaru là một sản phẩm của công ty Mitsubushi, nhưng phần mềm huấn luyện kỹ năng diễn kịch được phát triển tại Đại học Osaka.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng, trong tương lai gần, Wakamaru sẽ biết ký tặng người hâm mộ hoặc trốn tránh những tay săn ảnh.

Theo VnExpress (BBC)
  • 812