Lập đội “phản ứng nhanh” phòng chống cúm gia cầm

  •  
  • 92

Lần đầu tiên ở VN, một đội “phản ứng nhanh” về phòng chống cúm gia cầm đã được thành lập tại Hà Nội hôm qua 11-1. Đội có nhiệm vụ ứng phó nhanh trong tình huống xảy ra dịch cúm gia cầm, tiến hành khoanh vùng dập dịch, khử trùng tiêu độc... Ông Trần Đắc Phu, phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết theo kế hoạch, các đội phản ứng nhanh kể trên sẽ được thành lập trong toàn quốc, ít nhất đến tuyến huyện.

* Cũng hôm qua, Cục Thú y cho biết dịch cúm gia cầm đã bùng phát ở tỉnh Vĩnh Long, nâng số tỉnh có dịch lên năm tỉnh.

Cụ thể ngày 7-1, có tình trạng gà chết ở một hộ chăn nuôi gà tại xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm H5N1. Tại Bạc Liêu, ngày 10-1 dịch cúm gia cầm cũng phát ra ở xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai. Đã tiêu hủy 113 vịt trên 2 tháng tuổi. Tại Kiên Giang, dịch cúm gia cầm phát ra tại ấp Bàu Trâm với tổng đàn vịt 1.000 con (35 ngày tuổi), chết 165 con và tại ấp Hai Biển A trên tổng đàn 700 con vịt (55 ngày tuổi) chết 50 con. Chi cục Thú y đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số vịt mắc bệnh trên và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm còn đang chờ.

Hiện nay dịch cúm gia cầm xảy ra ở 43 xã, phường, 18 huyện, thị thuộc năm tỉnh chưa qua 21 ngày là Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long và Kiên Giang. Tổng số gia cầm tiêm được là 1.850.949 con trong đó 295.732 gà, 1.555.217 vịt.

Về dịch lở mồm long móng, ngày 8 và 9-1 dịch đã xảy ra tại xã Yên Hoa, huyện Na Hang (Tuyên Quang) với 54 trâu bò mắc bệnh. Chi cục Thú y tiêu hủy toàn bộ số gia súc mắc bệnh trên và cấp 25.000 liều văcxin cho huyện Na Hang để tiêm phòng cho đàn gia súc. Tại TP Cần Thơ, ngày 6 và 8-1 dịch lở mồm long móng heo đã xảy ra ở xã Long Hòa, huyện Bình Thủy, TP Cần Thơ làm 30 heo bệnh.

Hiện toàn quốc có 27 xã của 13 huyện thuộc sáu tỉnh, thành có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày là: Cao Bằng, Tuyên Quang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Sóc Trăng và Phú Thọ. Số gia súc mắc bệnh trong 21 ngày qua là 784 trâu, bò và 479 heo.

L.ANH - T.PHÙNG

Theo Tuổi trẻ
  • 92