Lập Trung tâm bảo tồn rùa Trung Bộ

  •  
  • 694

Chương trình bảo tồn rùa Châu Á thuộc vườn thú Cleverland Metropark (Mỹ) vừa quyết định chọn vùng ngập nước xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, để xây dựng Trung tâm bảo tồn loài rùa Trung Bộ.

Loài rùa này đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.

Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, ông Tim Mc CorMack, giám đốc Chương trình Bảo tồn rùa Châu Á cho biết: “Sở dĩ chúng tôi chọn xã Bình Khương để xây dựng Trung tâm bảo tồn rùa Trung Bộ quý hiếm là vì nơi đây có môi trường sinh thái tự nhiên khá tốt cho sự tồn tại của loài này. Mặt khác, Quảng Ngãi là địa phương nằm giữa các tỉnh trong khu vực miền Trung từ Đà Nẵng đến Phú Yên nên rất thuận lợi cho việc nghiên cứu, bảo tồn rùa quý Trung Bộ”.


Rùa Trung bộ được xếp vào danh mục động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh:
Trí Tín

Dự kiến đầu tháng 5, Trung tâm này được thành lập, xây dựng giai đoạn đầu trên phạm vi khoảng 8 ha. Hiện tại nhiều tổ chức như: Liên minh vì sự sống các loài rùa(Mỹ), Quỹ đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF)Văn phòng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Mỹ (USF WS) đã tài trợ giai đoạn đầu hơn 20.000 USD. Nguồn vốn đầu tư này sẽ tăng dần theo từng năm căn cứ vào tính hiệu quả, quy mô mở rộng dự án.

Rùa Trung Bộ (Mauremys anammensis) là loài rùa đặc hữu quý hiếm được phát hiện tại khu vực miền Trung, sống tập trung ở những vùng ngập nước trải dài các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình ĐịnhPhú Yên. Loài động vật này đang bị đe dọa nghiêm trọng do phần lớn môi trường sống mất đi hoặc bị chia cắt. Tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang đất nông nghiệp ở một số địa phương, tốc độ đô thị hóa tăng chóng mặt khiến cho môi trường sống của rùa Trung Bộ bị thu hẹp dần.

Hiện tại, Việt Nam có bốn loài rùa nằm trong danh sách các loài rùa nguy cấp nhất trên thế giới cần được bảo tồn nghiêm ngặt, bao gồm: Giải khổng lồ Thượng Hải (Rafetus swinhoei), Rùa hộp ba vạch (Cuora trifasiata), Rùa Trung bộ (Mauremys annamensis), Rùa hộp zhoui (Cuora zhoui).

Theo ông Tim Mc CorMack, thời gian đầu, các chuyên gia sẽ đưa 200 cá thể rùa quý hiếm tại vườn thú Cleveland Metrapark (Mỹ) và khoảng 200 cá thể rùa Trung Bộ từ Trung tâm bảo tồn rùa của Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) về Quảng Ngãi chăm sóc, gây nuôi sinh sản.

Theo Vnexpress
  • 694