LHQ: biến đổi khí hậu nguy hiểm như chiến tranh

  •  
  • 204

Hôm 1-3, trong bài diễn văn đầu tiên về chủ đề khí hậu toàn cầu, tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon nói các biến đổi khí hậu cũng nguy hiểm với nhân loại như chiến tranh.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nói sẽ đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào chương trình nghị sự của G8 vào tháng 6-2007. (Ảnh: AFP)

Ông Ban kêu gọi Mỹ đi đầu trong cuộc chiến chống hiện tượng thế giới ấm dần lên.

Ông Ban cũng cho biết sẽ nhấn mạnh vấn đề này tại hội nghị cấp cao của nhóm các nước công nghiệp phát triển G8 sẽ diễn ra tại Đức vào tháng sáu. Hôm Trước 600 sinh viên quốc tế ở New York, ông Ban thừa nhận LHQ hiện vẫn tập trung ngăn chặn, chấm dứt các xung đột trong khi mối nguy hiểm đe dọa toàn cầu lại là cuộc “khủng hoảng khí hậu.”

Theo ông, với tư cách là nước nắm trong tay công nghệ tiến tiến hàng đầu thế giới, Mỹ cần giữ vai trò chủ đạo. Chính Mỹ cũng phải hứng chịu nhiều thiên tai do khí hậu thay đổi. Hôm 1-3, một trận bão lớn kèm theo lốc xoáy đã đổ vào vùng đông nam nước Mỹ, cuốn đi nhiều nhà cửa và trường học, làm ít nhất 18 người thiệt mạng.

M.HUY

Theo Reuters, DPA, Tuổi trẻ
  • 204