Lò phản ứng hạt nhân cuối cùng của Nhật ngừng hoạt động

  •  
  • 322

Nhật Bản cho biết lò phản ứng hạt nhân cuối cùng của quốc gia này sẽ ngừng hoạt động kể từ sau ngày 6/5 tới để bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra an toàn.

>>> Nhiệt độ lò phản ứng nhà máy Fukushima tăng cao

Kể từ sau trận siêu động đất và sóng thần tàn phá nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi hồi tháng 3 năm ngoái, chỉ duy nhất 1 lò phản ứng đặt trên hòn đảo phía bắc Hokkaido trong tổng số 54 lò hạt nhân của Nhật còn hoạt động. Đến nay, chưa lò nào hoạt động trở lại do vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía người dân và các tổ chức xã hội.

Tương lai nào cho Nhật nếu không còn năng lượng hạt nhân
Tương lai nào cho Nhật nếu không còn năng lượng hạt nhân

Tuy nhiên, 1/3 năng lượng của Nhật phụ thuộc vào điện hạt nhân, áp lực chính trị mở lại các lò phản ứng đang tăng cao. Thủ tướng Yoshihiko Noda cho biết trên tờ Bưu điện Washington việc nhập khẩu năng lượng sẽ làm tê liệt toàn bộ ngành công nghiệp của đất nước.

Theo kết luận của một báo cáo trên Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sỹ hôm thứ Hai vừa rồi “Nếu Nhật bác bỏ tương lai hạt nhân sẽ gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng quốc gia đồng thời tăng phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu”.

Đảng Dân chủ Nhật Bản tuần này vừa thông qua kế hoạch khởi động lại lò phản ứng Ikata ở Ehime Prefecture, song nhà máy này chưa thể hoạt động trước khi được một cơ quan giám sát an toàn hạt nhân kiểm tra.

Theo Đất Việt
  • 322