Lỗ thủng ozone tại Nam Cực: không thể dự báo

  •  
  • 992

Lỗ thủng ozone tại Nam Cực hiện nay là lỗ thủng lớn nhất thứ ba được ghi nhận, nhưng hiện các nhà dự báo thời tiết vẫn không biết chắc nó sẽ như thế nào trong tương lai, theo Tổ chức khí tượng thế giới (WMO).

Lỗ thủng này đã mở rộng tối đa hồi tháng trước với gần 27 triệu kilomet vuông, sau đó bắt đầu co lại như thường lệ. Tuy nhiên, nó vẫn lớn ở mức thứ ba, sau các năm 2003 (28 triệu kilomet vuông) và 2000.

Do không biết chắc được về các thay đổi khí hậu nên chúng tôi không biết được liệu lỗ thủng này có tiếp tục lớn lên như năm 2003 hay còn lớn hơn nữa trong thời gian tới hay không”, Geir Braathen, chuyên gia về ozone của WMO cho biết. “Tuy nhiên, dường như nó không lớn lên nhiều lắm và có vẻ như không biến đổi”, ông nói thêm.

Lỗ thủng ở tầng ozone được phát hiện vào những năm 1980, được tạo ra bởi tình trạng không khí và ô nhiễm, và thay đổi bất thường tùy theo mùa và theo tình hình thời tiết.

Ozone, một phân tử của khí oxy, là tấm chắn ở tầng bình lưu cần thiết cho sự sống trên Trái đất, ngăn các tia cực tím nguy hiểm từ mặt trời. Những tia này có hại cho cây cối và có thể gây ung thư da và bệnh đục nhân mắt. Tầng bảo vệ này hiện đang ngày càng bị tổn hại bởi các chất nhân tạo, đặc biệt là brom, clo và chlorofluorocarbons (CFCs).

T.VY (Theo Xinhua)

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 992