Malaysia: Đăng ký xe bằng thẻ sinh trắc học

  •  
  • 111

Biện pháp này nhằm ngăn chặn các vụ ăn cắp xe và giả mạo thẻ đăng ký ngày càng tăng ở nước này. 

Một loại thẻ sinh trắc ở Anh.

Đến cuối năm nay, các chủ phương tiện ở Malaysia sẽ nhận được thẻ sinh trắc học gắn chip khi đóng mới thuế đường bộ.

Thẻ sinh trắc học có cỡ như thẻ tín dụng, bao gồm các chi tiết và dấu vân tay ngón cái của chủ xe cũng như thư thông tin về xe. Các chi tiết cá nhân sẽ được kết nối với Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia để chống gian lận thẻ đăng ký.

Theo Bộ trưởng Giao thông Malaysia, Chan Kong Choy, thẻ sinh trắc học sẽ giúp cho chủ phương tiện đăng ký xe an toàn và dễ dàng hơn. Thẻ sinh trắc học sẽ có chức năng như một thẻ ATM. Chủ phương tiện sẽ có thể làm mới bằng lái xe và đóng mới thuế đường bộ mà không cần phải tới cơ quan thuế.

Đồng thời, thẻ đăng ký sinh trắc học sẽ giúp hạn chế các vụ mất cắp và làm giả giấy đăng ký xe. Hiện nay, có tổng số 15 triệu phương tiện đăng ký ở Malaysia.

Trong khi đó, theo Hiệp hội Bảo hiểm Chung Malaysia, vào năm 2000, trung bình mỗi giờ có 2,3 triệu phương tiện bị lấy trộm. Đến năm 2004, số xe bị ăn cắp tăng gấp 10 lần, tổng trị giá hơn 750 triệu RM (ringgit - tiền Malaysia).

Vũ Minh Thương

Theo VietNamNet/Star
  • 111