Xe buýt tự lái đầu tiên trên thế giới bắt đầu hoạt động ở Scotland từ tháng 5

  •  
  • 176

Đội xe buýt công cộng tự lái đầu tiên trên thế giới sẽ đi vào hoạt động ở Scotland trong tháng 5/2023.

Mẫu xe buýt công cộng tự lái của Stagecoach.
Mẫu xe buýt công cộng tự lái của Stagecoach. (Ảnh: Stagecoach)

Xe buýt tự lái của tập đoàn vận tải Stagecoach sẽ bắt đầu hoạt động trên đoạn đường dài 22,5km bao gồm cầu treo Forth Road nổi tiếng ở Edinburgh vào ngày 15/5. Tổng cộng 5 chiếc xe buýt một tầng sẽ chạy thường xuyên, chở khoảng 10.000 hành khách mỗi tuần. Đây là kết quả sau đợt chạy thử thành công hồi tháng 1 năm nay và hỗ trợ tài chính từ chính phủ Anh, Interesting Engineering hôm 6/4 đưa tin.

Theo Stagecoach, xe buýt tự lái của họ sẽ di chuyển ở tốc độ tối đa 80km/h trên đường cao tốc và làn xe buýt trong khi vượt qua đèn giao thông và vòng xuyến. Dù mỗi chiếc xe không cần tài xế, hai nhân viên vẫn ở trên xe toàn thời gian, một người ở ghế lái để giám sát hệ thống điều khiển và một người chuyên hỗ trợ hành khách.

Dự án này nằm trong sáng kiến CAVForth initiative (phương tiện tự động kết nối) của chính phủ Anh, được khởi xướng vào năm 2019. Đội xe buýt tự lái ra đời sau 4 năm nghiên cứu, lên kế hoạch và phát triển. "Chúng tôi rất hào hứng giới thiệu đội xe buýt tự lái đầu tiên tại Anh ở phía đông Scotland. Dự án đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với giao thông công cộng", Carla Stockton-Jones, giám đốc quản lý của Stagecoach Anh, chia sẻ.

Ngoài tuyến xe buýt công cộng tự lái mới, Stagecoach còn giới thiệu thêm 122 xe buýt điện ở mạng lưới giao thông chủ chốt trên khắp nước Anh trong 12 tháng tới. Nhà vận hành gần đây giới thiệu xe buýt chạy hoàn toàn bằng điện ở các thành phố như Perth, Aberdeen, Inverness và Dunfermline tại Scotland.

Cập nhật: 08/04/2023 VnExpress
  • 176