Mẫu máy bay được phi công sử dụng nhiều nhất thế giới

  •  
  • 773

Cessna 172 là một trong những mẫu máy bay được sản xuất nhiều nhất thế giới trong suốt 60 năm qua và chuyên dùng để đào tạo phi công.

Công ty máy bay dân dụng Cessna, Mỹ, bắt đầu chế tạo loại máy bay Cessna 172 vào năm 1956, và tính đến nay công ty này đã sản xuất được hơn 43.000 chiếc, theo BBC. Cessna 172 trải qua vô số những cải tiến trong hơn 60 năm qua, nhưng máy bay về cơ bản vẫn trông giống thời kỳ đầu.

Cessna 172 là loại máy bay được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử.
Cessna 172 là loại máy bay được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử. (Ảnh: iStock).

Máy bay Cessna 172 có đủ chỗ ngồi cho 4 người, đạt tốc độ tối đa 226km/h. Với một bình đầy nhiên liệu, phi công có thể lái máy bay đi quãng đường 1.290km, tương đương với khoảng cách từ New York tới Wisconsin, Mỹ.

Trong 60 năm qua, Cessna 172 thường được sử dụng trong những trường đào tạo phi công trên toàn thế giới. Nhiều phi công thực hiện chuyến bay đầu tiên trong đời cùng với chiếc Cessna 172. Nguyên nhân là do loại máy bay này dễ điều khiển, đôi cánh máy bay ở cao hơn so với buồng lái giúp phi công quan sát tốt hơn khi hạ cánh.

"Các phi công trong thời gian qua đã ở trên máy bay Cessna 172 nhiều hơn bất kỳ chiếc máy bay nào khác trên thế giới. Nó thực sự phù hợp với môi trường đào tạo phi công", Doug May, phó chủ tịch của Hãng hàng không Textron, Mỹ, cho biết.


Máy bay Cessna 172 cất hạ cánh.

Cập nhật: 09/03/2017 Theo VnExpress
  • 773